Pháp luật

Thua cá độ bóng đá World Cup, người đàn ông cạy cửa phòng trọ trộm tài sản để tiếp tục chung độ

Liên tục thua độ bóng đá trong mùa World Cup đến "cháy" túi, đối tượng nảy ra ý định trộm tài sản của người khác để tiếp tục có tiền chung độ.

Ngày 18/06, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (SBC Bình Dương) nhận được tin báo từ anh Nguyễn Quang Vinh (27 tuổi, tạm trú phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) về việc phòng trọ anh bị cạy cửa mất trộm 1 laptop trị giá hơn 15 triệu đồng. Toàn bộ sự việc được camera an ninh quay lại đối tượng lấy trộm tài sản. Sau khi kiểm tra camera, đội tiến hành truy tìm đối tượng.

Đến 11h trưa ngày 26/6, trong lúc đi tuần tra trên địa bàn khu phố 9, phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) Bình Dương, đội hiệp sĩ phát hiện đối tượng đầy nghi vấn liền bám theo.

Thua cá độ bóng đá World Cup, người đàn ông cạy cửa phòng trọ trộm tài sản để tiếp tục chung độ
Đối tượng tình nghi được các hiệp sĩ đưa về cơ quan công an.

Sau khi theo dõi qua nhiều tuyến đường, đối tượng đi vào khu nhà trọ sinh viên gần trường đại học Thủ Dầu Một, đối tượng dạo 1 vòng rồi bỏ đi. Lúc này các anh em trong đội kiểm tra lại hình ảnh mà các vụ trộm trước đó được người dân cung cấp, liền nhận định đối tượng này chính là người đã vào trộm laptop của anh Vinh.

Thua cá độ bóng đá World Cup, người đàn ông cạy cửa phòng trọ trộm tài sản để tiếp tục chung độ - 1
Ban đầu, đối tượng liên tục không thừa nhận lấy cắp laptop.

Khi di chuyển qua hẻm 48, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một để tìm kiếm các dãy nhà trọ khác, đối tượng phát hiện đội hiệp sĩ đang theo dõi sau lưng liền tăng ga bỏ chạy. Nhưng được 1 đoạn thì bị các hiệp sĩ áp sát và mời về công an phường Hiệp Thành để làm việc.

Thua cá độ bóng đá World Cup, người đàn ông cạy cửa phòng trọ trộm tài sản để tiếp tục chung độ - 2
Chiếc xe của đối tượng N.

Trên đường đi, người đàn ông liên tục không thừa nhận mình là người trộm laptop. Tuy nhiên sau khi đội hiệp sĩ dùng các biện pháp nghiệp vụ chứng minh, đối tượng mới cúi đầu thừa nhận.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên Nguyễn Khắc N. (39 tuổi, quê Bến Tre) tạm trú tại huyện Củ Chi (TP.HCM). Do thua độ đá banh mùa World Cup 2018, đối tượng đi trộm đồ để chung độ.

Đội hiệp sĩ đã bàn giao đối tượng cho công an phường Hiệp Thành để điều tra, làm rõ sự việc.

Theo Thiên Kim (Thời Đại)