Pháp luật

Thú vui bệnh hoạn của hung thủ nghiện game online

Bản thân đối tượng không nghề nghiệp nhưng nghiện game online. Suốt ngày, Trọng ngồi lỳ tại các quán Internet để làm "người hùng" trên mạng.

Bản thân đối tượng không nghề nghiệp nhưng nghiện game online. Suốt ngày, Trọng ngồi lỳ tại các quán Internet để làm "người hùng" trên mạng.

Ngày 12/11, nhân viên nhà nghỉ Tuấn tài (khóm 6, phường 9, TP.Cà Mau) trong lúc làm vệ sinh quanh các phòng trọ thì phát hiện mùi hôi thối bốc lên từ căn phòng số 15.

Vụ việc nhanh chóng được báo lên anh Phạm Huy Công (SN 1969, quản lý nhà trọ). Trong sổ ghi chép của nhà nghỉ, cách đấy 3 hôm có một đôi nam nữ người địa phương đến thuê phòng với lời nhắn không dọn phòng nếu chưa có yêu cầu.

Khi mở cửa phòng kiểm tra, mọi người phát hiện vị khách nữ đã chết trong phòng, còn vị khách nam đã rời đi từ lúc nào.

Từ tin báo, lực lượng Công an phường 9 đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp Công an TP.Cà Mau, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thành lập Hội đồng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra xác định nguyên nhân chết của nạn nhân.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân tên Dương Hồng (SN 1995, xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) chết trong tư thế nằm nghiêng trên giường, mặc quần áo ngủ, xác có dấu hiệu bắt đầu phân hủy.

Khi đến hiện trường khám nghiệm tử thi, các điều tra viên chỉ phát hiện bên trái nạn nhân có nhiều vết trầy xước nhỏ, kích thước 3,5cm x2,5cm.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai những người có liên quan, thi thể Hồng được bàn giao cho gia đình lo hậu sự

Nạn nhân làm nhân viên tại quán nhậu An Khang, phường 9 (TP.Cà Mau), cô này thường đồng ý quan hệ tình dục với khách làng chơi khi khách có nhu cầu. Đặc biệt, theo lời khai của bạn bè, chiều hôm gặp nạn, Hồng đi ra ngoài và trên người mang nhiều nữ trang.

Nhưng khi khám nghiệm tử thi, những trang sức không còn trên người nạn nhân. Từ đó, cơ quan công an đã chỉ đạo, tập trung tổ chức điều tra số tài sản trên.

Trước khi đến nhà nghỉ Tuấn Tài, Hồng có qua quán nhậu gửi hai điện thoại cho một người bạn nhờ giữ hộ rồi bỏ đi.
 

Nhà nghỉ Tuấn Tài

 
Hung thủ nướng hết tiền vào game online

Vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc khi các nhân viên nhà nghỉ không cung cấp được thông tin gì về thanh niên đi cùng Hồng, cơ sở này cũng không kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách trọ, mặt khác, các mối quan hệ của nạn nhân khá phức tạp.

Mở rộng điều tra các đối tượng khả nghi có liên quan đến việc gọi gái bán dâm, qua chủ quán nhậu kể lại, có một thanh niên từ 6-9/11 gọi điện đến các quán nhậu khác nhau trên địa bàn để kiếm gái nhậu về phòng quan hệ.

Từ đây, hung thủ đã được cơ quan CSĐT khoanh vùng, đó là Trương Hoài Trọng (SN 1995, ngụ ấp Gành Hào, xã Hòa Thành, TP.Cà Mau).

Bản thân đối tượng không nghề nghiệp nhưng nghiện game online. Suốt ngày, đối tượng này ngồi lỳ tại các quán Internet để làm "người hùng" trên mạng.

Khi mỏi mệt, y tìm đến các tiếp viên để mua dâm, do bị ám ảnh bởi những thước phim đen và những trò game bạo lực trên mạng. Chiều 9/11, khi được chủ quán nhậu giới thiệu Hồng, Trọng liền tìm nhà nghỉ Tuấn Tài thuê phòng.

Một mũi trinh sát ngay lập tức đến nhà Trọng, qua tiếp xúc với mẹ đối tượng đã thu được những thông tin hết sức quan trọng với công tác điều tra. Theo lời khai mẹ của Trọng, ngày 10/11, Trọng nhờ mẹ bán dùm một số nữ trang được 12.310.000 đồng.

Từ lời khai trên, Trọng trở thành nghi can chính của vụ án, Công an tỉnh Cà Mau huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ lùng sục hết nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn TP.Cà Mau.

Một tổ trinh sát phục kích tại nhà của Trọng để đón lõng đối tượng. Đến 23 giờ ngày 14/11, Trọng bị bắt khi đang nhậu với một người bạn tại phòng trọ thuộc khóm 9, phường 6, TP.Cà Mau.
 

Hung thủ Trương Hoài Trọng.

 
Tại cơ quan công an, Trọng ngoan cố chối tội, đưa ra các chứng cứ ngoại phạm. Nhưng với các biện pháp nghiệp vụ của các điều tra viên thì đến sáng 15/11, Trọng cúi đầu thừa nhận hành vi giết nạn nhân, cướp tài sản.

Trọng khai nhận, trước đó có về nói dối gia đình là mình gây tai nạn cần 3 triệu đồng để bồi thường. Tin lời, mẹ và anh trai đưa tiền cho Trọng. Có tiền trong tay từ ngày 6-9/11, Trọng ăn nhậu cùng bạn, sau đó đưa gái bán dâm vào nhà nghỉ.

Ngày 9/11, Trọng hẹn Hồng đến nhà nghỉ Tuấn Tài để quan hệ tình dục. Trọng đến thuê phòng số 15, khoảng 15 phút sau nạn nhân đến và vào phòng ở cùng Trọng.

Sau khi quan hệ tình dục, thấy Hồng có đeo nhiều nữ trang, Trọng nảy sinh ý định cướp tài sản nên ra tay giết nạn nhân.

Gây án xong, Trọng để xác nạn nhân nằm trên giường, rồi bỏ đi ra ngoài nói với chủ nhà trọ không cần phải vào phòng làm vệ sinh khi chưa có yêu cầu. Do vậy, mãi đến khi phát hiện mùi tử khí thì mọi người mới tá hỏa biết có xác chết.

Theo cơ quan điều tra, Trọng rất ranh ma, toàn bộ nữ trang gồm: 1 đôi bông tai, 1 chiếc kiềng, 2 chiếc nhẫn và 1 bộ vòng cimen 7 chiếc đều bằng vàng 18K và 3 chiếc nhẫn vàng 24K, đối tượng chia ra bán nhiều tiệm vàng tránh bị phát hiện.

Trọng nhờ người bạn bán tiếp số nữ trang còn lại được 2.950.000 đồng cùng với 12.310.000 đồng mẹ y bán, y tiếp tục thuê phòng vui vẻ với gái mại dâm.

Sau đó, y tiếp tục lao vào chơi game và 1 ngày sau, số tiền trên được Trọng nướng sạch. Khi bị bắt giam, y không còn một đồng nào.
 
>> Đang làm rõ nghi án con gái Đội phó Đội CSCĐ tỉnh chém người

Theo Đức Nguyên (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)