Pháp luật

Thu giữ khẩu súng liên quan vụ CSGT bắn chết người

Công an khám nghiệm hiện trường vụ bắn người trong phòng trọ

Trong vụ trung úy cảnh sát nổ súng chết người, Công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ khẩu súng rulo cùng nhiều viên đạn để phục vụ điều tra.

Ngày 10/1, liên quan vụ trung úy cảnh sát giao thông Nguyễn Tấn Phước (39 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) nổ súng làm một người chết, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã thu giữ khẩu rulo (súng ngắn ổ xoay) và 5 viên đạn để phục vụ điều tra.

Thu giữ khẩu súng liên quan vụ CSGT bắn chết người
Người dân theo dõi công an khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng đêm 6/1. Ảnh: Ngọc An.

Theo đại tá Lý Quang Dũng, Phó giám đốc Công an Đồng Nai, cơ quan điều tra đang làm rõ các tình tiết vụ án và đang điều tra nguồn gốc khẩu súng.

Nghi can Nguyễn Tấn Phước là cán bộ cảnh sát giao thông làm việc tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an Đồng Nai, đang bị tạm giữ hình sự.

Thông tin điều tra ban đầu, trung úy Phước có quan hệ tình cảm với một phụ nữ tên Trang. Hồi đầu tháng 1, bà Trang than phiền với Phước rằng con gái 18 tuổi của bà bị Bùi Việt Hải (30 tuổi, quê Hải Phòng) dụ dỗ, đưa đi chơi ở các quán bar.

Không muốn con gái đi theo Hải, bà Trang nhờ ông Phước can thiệp. Chiều 6/1, Phước biết Hải đang ở trọ tại khu phố 6 (phường Trung Dũng, TP Biên Hòa) nên lái xe máy đến tìm người này.

Khi vào phòng trọ, trung úy Phước hỏi Hải về con gái của bà Trang thì hai bên xảy ra cự cãi. Lúc này, Phước cầm súng đánh vào má của Hải làm đạn phát nổ, xuyên đầu nạn nhân.

Anh Hải gục tại chỗ, được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu nhưng đến 4h sáng 7/1 thì tử vong. Riêng ông Phước, sau khi gây án, trung uý lái xe máy rời hiện trường và đến 1h sáng 7/1 thì đến cơ quan điều tra Công an Đồng Nai đầu thú, khai nhận hành vi.

Thu giữ khẩu súng liên quan vụ CSGT bắn chết người - 1
Địa điểm xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Theo Ngọc An (Tri Thức Trực Tuyến)