Pháp luật

Thông tin mới vụ ông 83 tuổi bị tố giở trò đồi bại với thiếu nữ 15

Cơ quan Công an huyện Mê Linh đang chờ kết quả giám định để đưa ra kết luận về vụ việc ông Hồ Văn H. (83 tuổi) giở trò đồi bại với thiếu nữ 15.

Cơ quan Công an huyện Mê Linh đang chờ kết quả giám định để đưa ra kết luận về vụ việc ông Hồ Văn H. (83 tuổi) giở trò đồi bại với thiếu nữ 15.

Điếm canh đê nơi xảy ra vụ việc


Vụ việc ông Hồ Văn H. (83 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, TP. Hà Nội) giở trò đồi bại với em Đ. T. T. (SN 2000, cùng trú tại địa chỉ trên), đã gây xôn xao dư luận địa phương những ngày qua.

Điều khiến người dân cảm thấy bất bình hơn là nạn nhân Đ. T. T. bị thiểu năng trí tuệ từ nhỏ và hàng tháng nhận tiền trợ cấp của nhà nước.

Chiều ngày 24/8, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Trung tá Trương Văn Hồng – Phó trưởng Công an huyện Mê Linh (Hà Nội), để nắm bắt thông tin liên quan đến vụ việc.

Nói về sự việc chiều ngày 13/8, Trung tá Trương Văn Hồng cho biết: "Vụ việc đang chờ kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ công an. Phải chờ được kết quả mới kết luận được việc có hiếp dâm hay dâm ô đối với cháu bé.

Lãnh đạo Công an thành phố cũng có chỉ đạo chưa cung cấp cho cơ quan báo chí vội bởi vì sự việc vẫn còn đang trong quá trình điều tra và chưa tiến hành khởi tố gì liên quan đến vụ việc.

Vì vụ việc liên quan đến một cháu bé và một ông già nên sợ ảnh hưởng đến cả hai bên và dư luận địa phương.

Đại khái có sự việc đấy xảy ra nhưng chúng tôi đang tính toán tài liệu rồi mới kết luận là dâm ô hay hiếp dâm”.

Trung tá Hồng cũng cho biết thêm, khi nào có kết quả điều tra cuối cùng cơ quan Công an huyện Mê Linh sẽ thông tin tới cơ quan báo chí.

“Vì vụ việc là một ông già 83 tuổi nên chúng tôi phải làm rất cẩn thận. Bây giờ, cơ quan công an chưa xác định được hành động của ông này và phải chờ kết quả giám định”, Trung tá Hồng nói.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, vào chiều ngày 13/8, trong lúc đang chăn bò, ông Đặng Văn Dung (trú cùng huyện), phát hiện em Đ. T. T. vào điếm canh đê (nơi ông H. đang sinh sống) 30 phút nhưng không thấy ra ngoài.
 
Ông Hồ Văn H.
 
Nghi ngờ có sự việc không hay xảy ra, ông Dung đã thông báo cho gia đình em T. về sự việc trên.

Nhận được tin báo, gia đình em T. đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến lại điếm canh đê để kiểm tra thì phát hiện ông H. giở trò đồi bại với em T.

Phát hiện sự việc tày trời trên, ngay lập tức người thân trong gia đình em T. đã xông vào can ngăn hành động vô nhân tính của ông H. đồng thời thông báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sau khi lấy lời khai ban đầu tại hiện trường, nhận thấy vụ việc có tính chất nghiêm trọng, công an xã đã đưa những người có liên quan về trụ sở UBND xã để làm việc đồng thời thông báo cơ quan cấp trên để điều tra, xử lý theo đúng thẩm quyền.
 
>> Vì sao cụ ông 83 tuổi giở trò đồi bại với thiếu nữ không bị bắt giữ?
>> Chấn động cụ ông 83 tuổi hiếp dâm thiếu nữ 15 ở Hà Nội
Theo H.Hải (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)