Pháp luật

Thợ cắt tóc lừa đảo gần 1,7 tỷ đồng

Lợi dụng sự tin tưởng của bà Nỡ, Dàng đã lừa lấy số tiền gần 1,7 tỷ đồng để tiêu xài rồi cao chạy xa bay.

Theo cáo trạng, năm 2014, Dàng làm thợ cắt tóc, đến gặp bà Nguyễn Thị Nỡ (42 tuổi, xã Phú Thuận, huyện Phú Vang) và nói với bà này mua giúp ngoại tệ bỏ vào tài khoản của Dàng ở ngân hàng. Dàng hứa hứa hôm sau sẽ rút ra trả cả gốc và lãi.

tho-cat-toc-lua-dao-gan-1-7-ty-dong

Bị cáo Dàng trước vành móng ngựa.

Tin lời, bà Nỡ đi mua giúp một số ngoại tê ngoại tệ. Dàng rút số tiền này đưa cho Nguyễn Văn Duẫn (30 tuổi) để cá cược bóng đá trên mạng. Ngày hôm sau, Dàng lấy tiền Việt trả phần gốc và lãi cho bà Nỡ.

Ngày 5/1/2015, Duẫn điện thoại và nói với Dàng đã cá cược hết tiền, hứa ra Tết khi có người trả nợ sẽ hoàn lại. Sau đó Duẫn tắt máy điện thoại, cắt đứt liên lạc với Dàng.

Do muốn có tiền tiêu xài và trả nợ, ngày 16/2/2015, Dàng đến gặp bà Nỡ, nhờ đi mua ngoại tệ với thỏa thuận như trước. Bà Nỡ đã mua và gửi vào tài khoản của Dàng 57.000 đôla Úc; 30.700 đôla Canada; 12.000 đôla Mỹ.

Hai ngày sau, Dàng nhờ chị gái là Phan Thị Hằng (33 tuổi) đem trả cho bà Nỡ 100 triệu đồng. Còn số ngoại tệ chiếm đoạt được, Dàng đưa bán để tiêu xài.

Ngày 28/2/2015, Dàng viết giấy xác nhận có vay tiền của bà Nỡ, rồi bỏ trốn vào Bình Dương và 8 tháng sau thì bị công an bắt.

Công an Thừa Thiên Huế xác định Dàng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Do đã đưa cho nạn nhân 100 triệu đồng trước đó, HĐXX buộc Dàng phải bồi hoàn số tiền gần 1,6 tỷ đồng cho nạn nhân Nỡ.

Theo Võ Thạnh (VnExpress.net)