Pháp luật

Thiếu nữ tung tin kẻ biến thái rạch tay quanh trường học để câu like

"Em chỉ nghĩ là để chọc ghẹo bàn bè một chút cho vui, chứ không nghĩa nhiều người sẽ hoang mang", thiếu nữ tung tin đồn nhảm thừa nhận.

"Em chỉ nghĩ là để chọc ghẹo bàn bè một chút cho vui, chứ không nghĩa nhiều người sẽ hoang mang", thiếu nữ tung tin đồn nhảm thừa nhận.

Tối 15/10, trên Facebook cá nhân của một thiếu nữ ở xã Tân Bình (huyện Châu Thành) đăng bức ảnh phụ nữ bị rạch tay. Đi kèm bức ảnh có nội dung: Ra đường phải mặc áo giáp mới được, khúc trường Lưu Văn Lang...

Thieu nu tung tin ke bien thai rach tay quanh truong hoc de cau like hinh anh 1

Thiếu nữ 15 tuổi bịa chuyện có kẻ rạch tay quanh trường học để câu like. Ảnh: Minh Anh. 

Ngay sau khi đăng tải, thông tin này có hàng trăm lượt like, chia sẻ và bình luận. Cùng thời điểm này, tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) xảy ra việc nhiều phụ nữ, nữ sinh bị kẻ xấu dùng vật sắc nhọn rạch mông, đùi nên khiến nhiều người lo lắng, gây hoang mang dư luận.

Lãnh đạo Công an TP Sa Đéc đã chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ xác minh quanh khu vực trường học Lưu Văn Lang. Người dân khẳng định không có vụ việc nào xảy ra như thông tin đăng tải.

Ngày 20/10, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã mời thiếu nữ 15 tuổi lên nhắc nhở, giáo dục về việc tung thông tin thất thiệt lên mạng xã hội. Tại trụ sở cảnh sát, thiếu nữ thừa nhận đăng thông tin trên để đùa giỡn bạn bè, tạo sự chú ý và câu like.

"Em nghe mấy người ở kế bên nhà đồn, bạn bè bàn tán nên lấy hình ảnh trên mạng đăng lên Facebook. Em chỉ nghĩ là để chọc ghẹo bàn bè một chút cho vui, chứ không nghĩa nhiều người sẽ hoang mang, thiếu nữ thừa nhận.

Lãnh đạo Công an TP Sa Đéc khuyến cáo, người dân không nên tin và đăng tải các tin đồn thất thiệt, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. 

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)