Pháp luật

Thêm lý do bất ngờ của nghi phạm giết người tình đang mang bầu

Chiều 18.6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án và bị can Nguyễn Trọng Nghĩa (53 tuổi) về hành vi giết người. Nghi phạm đã khai thêm tình tiết bất ngờ...

Theo đó, cho rằng người tình làm mình lây nhiễm HIV, Nghĩa đã dụ chị này về nhà, sát hại bằng 17 nhát dao.

Nghĩa khai ông ta ly hôn từ nhiều năm trước và nạn nhân 42 tuổi cũng vậy. Từ năm 2012 , hai người chung sống trong căn nhà dựng tạm chừng 10m2 ở đường Hoàng Mai. Hàng ngày, Nghĩa làm nghề xe ôm, “vợ hờ” bán hoa quả ở đầu ngõ.

Thêm lý do bất ngờ của nghi phạm giết người tình đang mang bầu
Nghĩa ra đầu thú ngay sau khi gây án.

Sau 5 năm chung sống như vợ chồng, tháng 6.2017, hai người mâu thuẫn tình cảm và chị này bỏ đi với người khác. Tháng 6.2018, ông ta phát hiện bị nhiễm HIV và nghĩ do lây từ "vợ hờ” nên nảy sinh ý định trả thù.

Sau nhiều lần gọi điện thoại tra hỏi song bất thành, vài ngày trước, Nghĩa lấy lý do cung cấp hoa quả cho nên “dụ” được chị này về. Tại ngôi nhà đang ở đường Hoàng Mai, ông ta dùng dây xích kim loại buộc chân, tay và nhốt nạn nhân trong phòng gần hai ngày.

Khoảng 4h30 ngày 17.6, ông Nghĩa dùng dao bầu đâm 17 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Thêm lý do bất ngờ của nghi phạm giết người tình đang mang bầu - 1
Căn phòng nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H.C.

Gây án xong, khoảng 9h cùng ngày, Nghĩa thông báo vụ việc với hàng xóm rồi đến công an đầu thú. Nhà chức trách địa phương cho biết, nạn nhân đang mang bầu những tháng đầu.

Theo cảnh sát, nam nghi phạm từng có 7 tiền án, tiền sự về tội Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, ông ta khai nhận mọi hành vi.

Con ngõ và hiện trường vụ án. Nguồn: Người Đưa Tin

Theo Phạm Dự (VnExpress.net)