Pháp luật

Thanh niên rủ 2 người bạn đến nhà đâm bà ngoại và mợ trọng thương, cướp nhiều tài sản

Nhửng rủ 2 thanh niên đi xe máy tới nhà rồi dùng dao khống chế, đâm bà ngoại và mợ trọng thương. Sau khi cướp được nhiều tài sản, trên đường chạy trốn, các đối tượng bị ngã xe.

Thanh niên rủ 2 người bạn đến nhà đâm bà ngoại và mợ trọng thương, cướp nhiều tài sản
Công an khám nghiệm 1 vụ án trước đó. Ảnh P.T

Ngày 15/1, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ nhóm đối tượng gồm: Bùi Văn Nhửng (19 tuổi), Nguyễn Tiến Thanh (18 tuổi) và Phan Thanh Tiểu Linh (18 tuổi, cùng tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo điều tra sơ bộ, Nhửng là cháu ngoại của bà Phan Thị Tha (SN 1965, ngụ tỉnh Long An). Khoảng 23h ngày 11/1, bà Tha cùng con dâu là chị Võ Thị Diệu Hiền (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Tháp) ở phòng trọ tại xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Lúc này, Nhửng cùng với Thanh và Linh đi xe máy mang BKS: 62D1-032.87 tới nhà bà Tha. Sau đó, cả 3 đi vào trong rồi dùng dao khống chế uy hiếp bà Tha và chị Hiền. Hai người phụ nữ tìm cách chống trả thì bị các đối tượng dùng dao đâm bị thương.

Cả nhóm lục lọi lấy đi nhiều tài sản như: ĐTDD, dây chuyền và bông tai bằng vàng. Sau đó, 3 đối tượng ra lấy xe nổ máy tẩu thoát về hướng huyện Châu Thành. Sự việc được hai mẹ con bà Tha báo công an.

Công an có mặt lấy lời khai, điều tra truy xét. Rạng sáng 12/1, công an nhận được tin báo có 3 thanh niên đi xe máy có đặc điểm giống 3 đối tượng thực hiện vụ cướp bị ngã xe ở cầu số 9, ấp Tân Xuân, xã Tân Hội Đông, huyện Châu Thành. Các đối tượng được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Tại bệnh viện, cả 3 thanh niên thừa nhận thực hiện vụ cướp tài sản. Công an đã thu hồi chiếc xe máy gây án.

Theo Phú Thiên (Soha/Trí Thức Trẻ)