Pháp luật

Thanh niên môi giới cho bạn gái bán dâm ở nhà nghỉ

Sau khi bị bắt vì cướp điện thoại, công an xác định tên cướp này từng môi giới cho bạn gái bán dâm ở nhà nghỉ.

Đối tượng đó là Trần Văn Đức (SN 1996, trú tại xã Cấp Dẫn, huyện Cẩm Khê, Phú Thọ). Tối 3/6, Đức cùng Võ Thành Vinh (SN 1991, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội) vào cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm vờ hỏi mua điện thoại và xem chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung.

Lợi dụng lúc chủ cửa hàng sơ hở, đối tượng cầm điện thoại bỏ chạy.

Tuy nhiên khi 2 đối tượng chạy được khoảng 5m thì bị chủ cửa hàng đuổi kịp túm áo, hai đối tượng vứt lại điện thoại rồi bỏ chạy.

Sau khi nhận được đơn trình báo, công an  quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ được 2 đối tượng trên. Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận do không có tiền ăn tiêu nên rủ Vinh đi cướp giật tài sản.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra còn xác định được cuối năm 2017, Đức đã thực hiện hành vi môi giới mại dâm. Anh ta cặp kè với một gái mại dâm và tổ chức cho cô này bán dâm tại một số nhà nghỉ.

Thanh niên môi giới cho bạn gái bán dâm ở nhà nghỉ
Đối tượng Đức và Vinh. (Ảnh DV)

Ngày 14/12/2017, khi kiểm tra hành chính nhà nghỉ T.H trên địa bàn phường Mễ Trì, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Nam Từ Liêm đã phát hiện “bạn gái” Đức đang có hành vi mua bán dâm. Đức biết tin lập tức bỏ trốn.

Trước đó dư luận từng xôn xao trước vụ việc bán bạn gái đang mang bầu để "trốn tội". Đối tượng đó là Vừ A Lử (SN 1976), trú tại bản Huổi Khương, xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ, Điện Biên. Khoảng tháng 2/2017, Lử quen và yêu chị Thào (SN 1992), trú tại huyện Mường Nhé.

Sau đó cả hai quan hệ tình dục và dẫn đến chị Thảo có thai. Lo sợ sự việc bị gia đình biết, Lử bàn bạc với Lầu A Lồng (SN 1991) trú ở xã Pa Tần, lừa bán chị Thào sang Trung Quốc với giá 17 triệu đồng.

Tiếp nhận thông tin, phòng CSHS Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai đã giải cứu chị Thào từ bên kia biên giới trở về đoàn tụ với gia đình.

Theo Hải An (Đất Việt)