Pháp luật

Thanh niên đánh chết tình địch lĩnh 18 năm tù

Thấy Thạnh nẹt pô khiêu khích, anh em Tùng xông vào đánh Thạnh tử vong. Tòa tuyên 3 anh em: Minh Tuấn 20 năm, Văn Tùng lĩnh 18 năm và Văn Tuấn bị phạt 17 năm tù.

Ngày 14/6, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 3 bị cáo Lê Minh Tuấn (21 tuổi), Lê Văn Tùng và Lê Văn Tuấn (cùng 22 tuổi, quê Quảng Ngãi) về tội Giết người.

Thanh niên đánh chết tình địch lĩnh 18 năm tù
Ba bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyễn Diễm.

Theo cáo trạng, khuya 11/6/2017, cả 3 bị cáo trên cùng anh Bùi Ngọc Thạnh (26 tuổi, quê ở Bạc Liêu), chị Nhung (bạn gái Thạnh) và anh Cường (em họ Nhung) nhậu với nhau. Nhậu xong, Tùng đòi chở Nhung về nhưng Thạnh kéo bạn gái của mình lên xe và đưa về phòng trọ ở quận Bình Tân, TP.HCM.

Bốn người còn lại cũng lên xe đi đến gần phòng trọ của Nhung và dừng lại nói chuyện với nhau. Khi Thạnh từ phòng trọ của Nhung trở ra, lúc ngang qua nhóm của Tùng, thanh niên này nẹt pô, rú ga nên Lê Văn Tuấn đã đá vào người Thạnh nhưng không trúng.

Bực tức, Thạnh dừng xe, cầm gạch xông lại, đòi đánh Lê Văn Tuấn. Ngay lập tức, Lê Văn Tuấn và Lê Minh Tuấn lao tới đánh đối thủ. Trong khi đó, Tùng ôm chặt lấy Thạnh để cho 2 người anh của mình đánh nạn nhân gục tại chỗ. Gây án xong, cả 3 bị cáo lên xe máy bỏ trốn.

Thanh niên đánh chết tình địch lĩnh 18 năm tù - 1
Các bị cáo bị áp giải về trại giam. Ảnh: Nguyễn Diễm.

Nạn nhân được bạn gái cùng những người xung quanh đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tại tòa, VKS nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, cần xử lý nghiêm trước pháp luật để răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Minh Tuấn 20 năm tù, Lê Văn Tuấn 17 năm tù, Lê Văn Tùng 18 năm tù cùng về tội Giết người.

Theo Nguyễn Diễm (Tri Thức Trực Tuyến)