Pháp luật

Thanh niên 18 tuổi cùng cha đi đòi nợ bị đâm chết ngày đầu năm mới

Nam thanh niên 18 tuổi chở cha tới nhà hàng xóm đòi nợ ngày đầu năm mới thì bị đâm gục.

Thanh niên 18 tuổi cùng cha đi đòi nợ bị đâm chết ngày đầu năm mới
Ảnh minh họa : M.T

Ngày 25/2, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Phú Quí (27 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra làm rõ hành vi "Giết người". 

Nạn nhân là Lê Trọng Tính (18 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Lai Vung).

Theo điều tra ban đầu, tối 17/2 (tức mùng 2 Tết), Tính điều khiển xe chở cha mình là Lê Phú Đức tới nhà của 1 người hàng xóm ở xã Tân Phước, huyện Lai Vung là ông Lộc để đòi nợ. Do ông Lộc trước đây có mượn ông Đức 1 số tiền.

Khi vừa tới nhà ông Lộc, 2 bên nói chuyện thì xảy ra cự cãi lớn tiếng và dẫn tới đánh nhau. Lúc này, Quí là người quen với gia đình ông Lộc dùng dao dâm vào người con của ông Đức khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nam thanh niên 18 tuổi được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương nặng đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an huyện Lai Vung có mặt phối hợp với các đơn vị Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, tử thi, điều tra làm rõ. Đồng thời, bắt giữ đối tượng gây án. 

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Minh Toàn (Soha/Trí Thức Trẻ)