Pháp luật

Thanh Hóa: Bố sát hại con trai rồi tẩm xăng tự sát, đốt nhà

Bước đầu cơ quan điều tra nhận định, người bố đã sát hại con trai rồi sau đó khóa trái cửa phóng hỏa đốt nhà, tự thiêu.

Bước đầu cơ quan điều tra nhận định, người bố đã sát hại con trai rồi sau đó khóa trái cửa phóng hỏa đốt nhà, tự thiêu.
chết cháy, mâu thuẫn bố con, con giết bố, bố giết con, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hoá,
Căn nhà nơi xẩy ra sự việc

Trước đó, khoảng 13h ngày 2/3, xảy ra vụ hoả hoạn tại nhà ông Lê Ngọc Khương (41 tuổi, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn). Khi đám cháy được dập tắt thì phát hiện ông Khương và con trai Lê Thanh Tùng (15 tuổi) đã chết trong nhà.

Qua khám nghiệm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá xác định cháu Tùng có vết thương nặng ở đầu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được hung khí gây nên vết thương ở đầu cháu Tùng.

Lực lượng chức năng nhận định khả năng vụ án là do mâu thuẫn sinh hoạt giữa 2 bố con, nên ông Khương sát hại con trai rồi khoá cửa, đổ xăng tự sát, đốt nhà.

Theo Lê Anh (VietNamNet)