Pháp luật

Tha nhầm phạm nhân ra tù do lỗi bất cẩn khi… "đánh máy"!

Ngày 18/5, được biết, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã nhận được công văn của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An kiến nghị xem xét theo thủ tục phúc thẩm đối với trường hợp tha nhầm phạm nhân ra tù do lỗi bất cẩn khi đánh máy vi tính.

Ngày 18/5, được biết, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Tối cao đã nhận được công văn của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An kiến nghị xem xét theo thủ tục phúc thẩm đối với trường hợp tha nhầm phạm nhân ra tù do lỗi bất cẩn khi đánh máy vi tính.


Tiếp đó, ngày 25/4, TAND tỉnh Long An đã quyết định giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại cho phạm nhân Trần Bằng (vì phạm nhân này còn 25 ngày chấp hành án tù là mãn hạn ra tù).

Còn đối với phạm nhân Võ Tuấn Anh (tức Bùi) chỉ được giảm 3 tháng theo đề nghị của VKSND tỉnh Long An.

Tuy nhiên, trong quá trình ra quyết định, do sai sót trong khâu đánh máy vi tính và thiếu kiểm tra của cán bộ phụ trách công tác thi hành án hình sự nên đã xảy ra nhầm lẫn: Lẽ ra phạm nhân Võ Tuấn Anh (tức Bùi) chỉ được giảm 3 tháng tù thì nay, do nhầm với thời hạn giảm của phạm nhân Trần Bằng nên được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù.

Ảnh minh họa

Căn cứ vào quyết định nhầm lẫn này, Trại giam Thạnh Hòa đã trả tự do cho Võ Tuấn Anh (tức Bùi). Còn phạm nhân Trần Bằng, nếu không được giảm án thì chỉ còn 25 ngày chấp hành án phạt tù, nay đã ra quyết định được giảm 3 tháng tù…

Phát hiện sai sót trên, Hội đồng xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đã ra Thông báo về việc sửa chữa, bổ sung Quyết định theo hướng giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân Trần Bằng.

Bên cạnh các thủ tục tố tụng để sửa chữa nhầm lẫn, việc cần làm bây giờ là phải có biện pháp cần thiết để đưa phạm nhân Võ Tuấn Anh (tức Bùi) trở lại trại giam tiếp tục chấp hành phạt tù nốt thời gian còn lại của bản án sau khi đã trừ thời hạn 3 tháng được giảm án.

Qua vụ việc này cho thấy, nếu mỗi cán bộ trong cơ quan tiến hành tố tụng đều có trách nhiệm trong từng khâu công tác do mình phụ trách thì sẽ không xảy ra những sai sót không đáng có như trường hợp nêu trên.

>> Hà Nội: 230 phạm nhân được đặc xá trong dịp Tết

Theo Đào Minh Khoa (CAND Online)