Pháp luật

Tên trộm giết cô giáo rồi đốt xác phi tang lĩnh 18 năm tù

Khi đang lục trộm đồ và bị nữ giáo viên tiểu học phát hiện, nam thanh niên xuống tay sát hại rồi đốt xác phi tang.

Khi đang lục trộm đồ và bị nữ giáo viên tiểu học phát hiện, nam thanh niên xuống tay sát hại rồi đốt xác phi tang.

Theo cáo trạng, do thua bạc, Đức mang xe máy của gia đình đi cầm cố. Ngày 13/3, thanh niên này xin bố mẹ 7,5 triệu đồng để đi chuộc.

Rất đông người dân đến theo dõi diễn biến phiên xử. Ảnh: T.Đ.

 
Khi có tiền, anh ta tiếp tục đi đánh bạc và thua hết. Biết chuyện, Đức bị mẹ chửi mắng và đuổi ra khỏi nhà.

11h cùng ngày, thấy chị Nguyễn Thị Hạnh (giáo viên tiểu học) ở nhà một mình, nam 9X nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lợi dụng lúc người phụ nữ 46 tuổi xuống bếp nấu cơm, Đức lục soát ở phòng khách và buồng ngủ.

Đang thực hiện hành vi phạm pháp, Đức bị chị Hạnh phát hiện. Tên này đã lao tới bịt miệng kéo nữ chủ nhà xuống bếp.

Tại đây, Đức lấy dao đâm liên tiếp và đập đầu chị Hạnh xuống sàn nhà. Lúc nạn nhân bất tỉnh, hắn lấy sợi nylon xiết cổ cho đến khi tắt thở.

Sau khi đưa xác người xấu số lên giường ngủ, hung thủ chất quần áo, sách vở và chùm chăn bông lên để phóng hỏa. Khi trèo tường thoát ra ngoài, tên sát nhân bị một mảng tường đổ trúng người gây xây xát nhẹ.

Về nhà tắm rửa và thay quần áo xong, Đức kể lại toàn bộ sự việc cho người thân biết.

Chiều 14/3, gia đình đưa Đức đến Công an huyện Ngọc Lặc để đầu thú. Tại cơ quan điều tra, hắn đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Qua lời khai và chứng cứ, HĐXX đã tuyên bị cáo 17 tuổi mức án 18 năm tù.
 
>> Nam sinh giết cô giáo rồi đốt xác do… bị phát hiện trộm đồ
 
Theo N.Dương (Zing.vn)