Pháp luật

Tên cướp chở nạn nhân đến trụ ATM rút tiền

Do nạn nhân không có tiền mặt nên nghi can chở Thomas đến trụ ATM để rút. Sau khi chiếm đoạt của du khách 8 triệu đồng, Thanh phóng xe bỏ chạy.

Do nạn nhân không có tiền mặt nên nghi can chở Thomas đến trụ ATM để rút. Sau khi chiếm đoạt của du khách 8 triệu đồng, Thanh phóng xe bỏ chạy.

Trước đó, ngày 23/5, anh Thomas (20 tuổi, quốc tịch Anh) đến cơ quan công an trình báo về việc một thanh niên tự xưng công an để cưỡng đoạt tài sản. Vào 14h cùng ngày, anh Thomas chạy xe máy chở bạn là Jack Joseph Graham (19 tuổi) từ quận 1 về vòng xoay Hàng Xanh.

Khi 2 du khách đến trước nhà số 220 Bis Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), một thanh niên đi xe máy vượt lên chặn đầu, xưng là cảnh sát hình sự, yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Ten cuop cho nan nhan den tru ATM rut tien hinh anh 1
Nghi can hành nghề xe ôm giả cảnh sát cướp tài sản du khách. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau đó, tên cướp rút một khẩu súng chĩa vào bụng anh Thomas nói vi phạm luật giao thông và phải phạt tiền. Do nạn nhân không có tiền mặt nên nghi can bắt anh Jack đứng trông xe, còn Thomas được Thanh chở đến trụ ATM rút tiền. Sau khi chiếm đoạt của Thomas 8 triệu đồng, nghi can chở nạn nhân về chỗ cũ. Trước khi bỏ đi, nghi can còn cướp chiếc iPhone 5S của anh Jack.

Tiếp đó, ngày 7/6, phát hiện anh Lee Sie Zen (31 tuổi, quốc tịch Malaysia) chạy xe máy trên đường Hưng Gia (phường Tân Hưng, quận 7), Thanh chặn đầu xe tự xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Khi nạn nhân đưa giỏ xách (trong có iPad, điện thoại, hộ chiếu...), nghi can nhanh tay cầm lấy rồi tăng ga bỏ chạy.

Trước hàng loạt du khách bị kẻ mạo danh cưỡng đoạt tài sản, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) đã xác lập chuyên án truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định Thanh là nghi can.

Trưa 8/6, trong lúc thanh niên đang hít ma túy tại nhà trọ tại quận 7 thì bị trinh sát ập vào bắt giữ. Khám xét phòng trọ, cảnh sát thu chiếc xe mà nghi can thường sử dụng để gây án, 9 giỏ xách, 2 gậy chụp hình, 2 đồng hồ đeo tay, 3 gói hàng đá, một máy tính xách tay, thẻ công an giả.

Tại cơ quan điều tra, nghi can khai hành nghề xe ôm ở phố Tây, biết tiếng Anh nên giả cảnh sát đi cướp và cưỡng đoạt tài sản của du khách để kiếm tiền. Anh ta cho biết đã thực hiện trót lọt 7 vụ Cướp và Cưỡng đoạt tài sản.

Theo Khánh Trung (Zing.vn)