Pháp luật

"Tập đoàn" sản xuất ma túy lớn nhất nước được vận hành thế nào?

Ông trùm Văn Kính Dương không trực tiếp sản xuất thuốc lắc mà quản lý hoạt động qua camera. Giúp sức cho anh ta là đệ tử có quan hệ họ hàng, bạn bè thân thiết và cả người tình.

Ông trùm Văn Kính Dương không trực tiếp sản xuất thuốc lắc mà quản lý hoạt động qua camera. Giúp sức cho anh ta là đệ tử có quan hệ họ hàng, bạn bè thân thiết và cả người tình.

Đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM), nhận định đường dây sản xuất ma túy lớn nhất cả nước vừa bị đơn vị triệt xóa được tổ chức khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ. Từ lúc nắm thông tin, phải mất 6 tháng, trinh sát mới làm rõ lai lịch những người trong “tập đoàn” ma túy do ông trùm Văn Kính Dương (36 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cầm đầu.

Liên tục thay đổi xưởng sản xuất

Đại diện ban chuyên án nói quá trình hoạt động, Dương và đàn em giấu nhân thân rất kỹ, giao dịch với nhau bằng biệt danh. Họ ít gặp mặt, chỉ trao đổi qua mạng xã hội. Mỗi thành viên trong đường dây được giao một nhiệm vụ, không biết quá nhiều về nhau.

'Tap doan' san xuat ma tuy lon nhat nuoc duoc van hanh the nao? hinh anh 1

Trùm ma túy Văn Kính Dương. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo tài liệu trinh sát, sau khi trốn trại về tội Tàng trữ trái phép ma túy, Dương sử dụng giấy tờ tùy thân của người khác mang tên Trần Ngọc Hiếu. Ở TP.HCM, ông trùm dùng tên gọi khác là Hoàng Béo.

Lập xưởng sản xuất thuốc lắc để cung ứng hàng cấm cho nhiều tỉnh thành, tuy nhiên ông trùm 8X không trực tiếp sản xuất ma túy mà quản lý từ xa thông qua camera.

“Thỉnh thoảng ông trùm đến các xưởng sản xuất ma túy bí mật ở TP.HCM, Nha Trang và Đồng Nai để kiểm tra tiến độ vận hành máy móc trước khi sản xuất chính thức”, một cán bộ điều tra cho biết Hiếu liên tục thay đổi xưởng sản xuất sau mỗi mẻ.

Để tránh bị phát hiện, “tập đoàn” sản xuất ma túy chọn nơi lập xưởng ở khu vực hẻo lánh, tách biệt kho chứa hóa chất. Cũng có khi nhóm của Hiếu thuê những biệt thự cao cấp ở khu Trung Sơn hoặc Phú Mỹ Hưng làm nơi sấy khô, dập khuôn thuốc lắc.

'Tap doan' san xuat ma tuy lon nhat nuoc duoc van hanh the nao? hinh anh 2

Máy dập viên thuốc lắc. Ảnh: Công an cung cấp.

Mẻ thuốc lắc đầu tiên được đàn em của Hiếu cho ra lò căn nhà 122 Trung Sơn (quận Bình Chánh). Sau đó, sợ công an phát hiện, Hiếu chuyển xưởng sản xuất về TP Vũng Tàu.

Tại đây, Hiếu thuê 1 căn biệt thự làm kho xưởng sản xuất. Thấy không an toàn, sau hơn một tuần, Hiếu tiếp tục chuyển địa điểm về Nha Trang, còn nhà kho chứa hóa chất được đặt cách đó hàng chục km. Trong 2 tháng có mặt tại đây, “tập đoàn” ma túy đã xuất xưởng gần 70 kg thuốc lắc.

Đầu năm 2017, thấy khu vực này núi non hiểm trở, nguồn điện không ổn định, Dương cho người chuyển xưởng sản xuất về nhà của anh họ Nguyễn Đức Kỳ Nam (47 tuổi) ở Đồng Nai. Tại căn nhà cấp 4 nằm trong khuôn viên rộng 2 ha trồng cao su và hồ tiêu, các thành viên trong đường dây đã sản xuất gần 200 kg chất cấm, chiếm 2/3 tổng số ma túy đã xuất xưởng từ 2016 đến nay.

Quy nạp toàn người thân

Trong đường dây này, Nguyễn Đức Kỳ Nam được xem là cánh tay đắc lực giúp Dương sản xuất ra ma túy. Theo ban chuyên án, Nam vốn là kỹ sư cơ khí, hiểu biết hóa chất nên được ông trùm giao nhiệm vụ pha chế ra ma túy bán thành phẩm dạng bột. Ngoài ra, người đàn ông gốc Hà Nội còn được em họ Văn Kính Dương giao quản lý các xưởng sản xuất.

'Tap doan' san xuat ma tuy lon nhat nuoc duoc van hanh the nao? hinh anh 3

Cảnh sát đưa Nguyễn Đức Kỳ Nam về nơi sản xuất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp.

Hỗ trợ cho Nam có Lê Văn Mang (30 tuổi, quê Cà Mau), người chuyên vận chuyển bột ma túy về các biệt thự ở TP.HCM để tẩy sạch, sấy khô trước khi dập thành thuốc lắc. Quá trình thay đổi địa điểm sản xuất, Mang làm nhiệm vụ lái xe di dời nguyên liệu, máy móc theo chỉ đạo của Dương.

Bột ma túy sau khi được Mang sơ chế sẽ giao cho Phạm Bảo Quân (34 tuổi, quê Hà Nội) dùng máy dập thành dạng viên, đóng gói vào các bao bì cà phê. Từ đây, thuốc lắc được vận chuyển về căn biệt thự sang trọng của ôm trùm ở phố Nguyễn Du.

Một năm theo dấu đường dây này, cảnh sát phát hiện bạn gái 9X của Văn Kính Dương là Vũ Hoàng Anh Ngọc (còn gọi là Ngọc Miu) cũng tham gia với vai trò tích cực. Tại căn phòng ở tòa nhà Parkson Hùng Vương, cô gái từng xuất hiện trong các MV ca nhạc của một số ca sỹ nổi tiếng cất giữ hàng chục nghìn viên thuốc lắc để bán cho khách.

Một người khác cùng phụ trách việc cung ứng thuốc lắc ở địa bàn TP.HCM là Nguyễn Thu Huyền (28 tuổi, quê Hà Nội). Khi có khách đặt hàng, cô gái này sẽ thông báo để đàn em của Dương là Nguyễn Đắc Huy (còn gọi là Tin, 29 tuổi) đến giao dịch.

'Tap doan' san xuat ma tuy lon nhat nuoc duoc van hanh the nao? hinh anh 4

Sơ đồ chân rết của trùm ma túy Văn Kính Dương. Ảnh: Công an TP.HCM.

Theo phân cấp, Huy không biết thông tin khách hàng, địa điểm xưởng sản xuất hoặc nơi ở các thành viên trong đường dây phạm tội. Nam thanh niên này chỉ giao ma túy, không trực tiếp nhận tiền. Việc chuyển khoản thanh toán do người khác đảm nhiệm.

Ở Hà Nội và khu vực lân cận, Dương ủy quyền việc giao dịch hàng cấm cho Lê Hương Giang (29 tuổi). Theo khai nhận, nhóm này giấu thuốc lắc vào vali rồi vận chuyển ra phía Bắc bằng tàu lửa. Ngoài các mối hàng lớn, Dương và đồng phạm còn bán ma túy cho khách lẻ với giá từ 180.000 đến 200.000 đồng/viên.

Ngoài ra, ông trùm ma túy còn chỉ đạo anh họ là Nguyễn Bá Thành (43 tuổi, ở quận Long Biên) mua hóa chất rồi chuyển vào TP.HCM bằng xe tải. Việc giao nhận hàng do một đàn em của Dương phụ trách.

Cảnh sát thống kê, trong số gần 10 đệ tử thân cận của Dương thì gần một nửa có quan hệ họ hàng với ông trùm. Số còn lại là bạn bè thân thiết hoặc bạn gái.

'Tap doan' san xuat ma tuy lon nhat nuoc duoc van hanh the nao? hinh anh 5

Những mốc thời gian cảnh sát phá án. Đồ họa: Lê Nhân.

Hôm 7/4, Công an TP.HCM bắt 15 người liên quan đến đường dây sản xuất trái phép ma túy do Văn Kính Dương cầm đầu. Phá chuyên án, cảnh sát đã thu khoảng hơn 520.000 viên thuốc lắc,120 kg bột sản xuất thuốc lắc và ma túy đá chưa thành phẩm (tương đương hơn 1 triệu viên thuốc lắc, trị giá hơn 200 tỷ đồng).

Ngoài ra, công an còn thu giữ được hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, 7 ôtô (trong đó có siêu xe McLaren 570S) cùng hàng chục trang thiết bị, máy móc, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc lắc, chất đầy 7 xe tải.

Theo T.Lâm (Tri Thức Trực Tuyến)