Pháp luật

Tạo các hộc bí mật trên ôtô để chứa 227 bánh heroin

Số heroin trên được 3 người mang từ Lào vào một cửa khẩu ở miền Trung Việt Nam bằng xe biển số nhập cảnh.

Số heroin trên được 3 người mang từ Lào vào một cửa khẩu ở miền Trung Việt Nam bằng xe biển số nhập cảnh.


3 người cùng tang vật tại trụ sở công an. Ảnh: Công an Nhân dân.


Theo đó, khuya 22/4, tại phường Nam Cường (TP Lào Cai), Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng cảnh sát giao thông cùng một số đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bắt quả tang 3 người đàn ông mang quốc tịch Lào có hành vi vận chuyển trái phép ma túy bằng ôtô.

Họ gồm: Hơ Lếc (23 tuổi), Nha Ly Von (30 tuổi, cùng ở huyện Sầm Nưa, tỉnh Hua Phăn, Lào) và Hơ Ly Giê (46 tuổi, ở Viêng Chăn, Lào).

Theo đại tá Giàng Ly Pao, 227 bánh heroin được 3 người trên mang từ Lào vào một cửa khẩu ở miền Trung Việt Nam bằng xe biển số nhập cảnh. Số hàng trên được họ đưa lên Lào Cai để bán cho người nước ngoài.

Để che mắt cơ quan chức năng, họ tạo các hộc bí mật trên sàn xe, cửa xe và cất giấu số lượng heroin nói trên.

>> Hơn chục cảnh sát vây bắt tài xế chở 25 bánh cần sa
>> Đại gia giang hồ mê đồ hiệu ngàn đô, "rải" 100 triệu trên đường du hý
>> Ma túy, lựu đạn trong nhà cán bộ chi cục thuế

Theo Việt Đức (Zing.vn)