Pháp luật

“Tâm sự” trong quán cà phê, lĩnh án tù

Ngày 22/9, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 12 tháng tù đối với Trương Thanh Hồ (SN 1997, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) vì tội “Giao cấu với trẻ em”. 

Ngày 22/9, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm 12 tháng tù đối với Trương Thanh Hồ (SN 1997, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ) vì tội “Giao cấu với trẻ em”. 
 
Ảnh minh họa từ internet.
 
Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn thuộc diện hộ nghèo, mẹ bị cáo đã bỏ đi, cha và anh trai đều bị bệnh tâm thần, bị cáo là lao động chính.

Tòa nhận định các tình tiết mà bị cáo đưa ra cấp sơ thẩm đã xem xét nên không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Theo án sơ thẩm, đầu năm 2016 Hồ và bị hại N.N.N (SN 2002) quen nhau trên Zalo và nảy sinh tình cảm. Ngày 8/2/2016 (nhằm ngày Mùng 1 Tết âm lịch), N. cùng 2 chị đi uống trà sữa và N. có rủ Hồ đi cùng.  

Sau đó Hồ và N. tách ra đi chơi riêng. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày cả hai rủ nhau vào uống quán cà phê tum.

Tại đây, sau một hồi nằm chung võng, Hồ và N. đã nảy sinh quan hệ tình dục với nhau. Đến ngày 15/3/2016 gia đình N. biết sự việc nên làm đơn tố cáo.

Theo Hồng Nhung (Pháp Luật TPHCM)