Pháp luật >> Báo động nạn xâm hại tình dục trẻ em

Tắm ở nhà vệ sinh công cộng, bé gái bị kẻ lạ khống chế hiếp dâm

T vào nhà vệ sinh công cộng để tắm thì bị một đối tượng từ phòng vệ sinh bên cạnh leo sang dùng tay bóp cổ, thực hiện vi hiếp dâm. Sau đó, đối tượng trên còn kéo T ra khu đất trống gần đó để tiếp tục thực hiện hành vi trên.

Chiều nay (22.2), thông tin từ Công an huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long) cho biết, trên địa bàn xã Trung Thành vừa xảy ra vụ hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, vào chiều ngày 14.2, em N.T (14 tuổi) cùng với mẹ dọn bàn ghế chuẩn bị bán nước giải khát tại thị trấn Vũng Liêm. Đến khoảng 17h30, em T vào nhà vệ sinh công cộng gần đó để tắm thì bị một đối tượng từ phòng vệ sinh bên cạnh leo sang dùng tay bóp cổ, thực hiện vi hiếp dâm.

Tắm ở nhà vệ sinh công cộng, bé gái bị kẻ lạ khống chế hiếp dâm
Tiến tại cơ quan công an.

Trước hoàn cảnh trên, T không ngừng chống cự, cắn đối tượng nhưng vẫn không thể thoát được. Không dừng lại ở đó, đối tượng trên còn kéo T ra khu đất trống gần nhà vệ sinh để tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại.

Thấy con gái đi tắm lâu không quay trở lại phụ bán nước nên mẹ T đi tìm. Nghe tiếng gọi tìm của mẹ T, đối tượng đã bỏ chạy. Đến tối  hôm qua (21.2), đối tượng này đã đi đầu thú tại Công an huyện Vũng Liêm.

Tại cơ quan Công an, đối tượng trên khai tên Kiên Ngọc Minh Tiến và đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, sau khi thực hiện hành vi hiếp dâm em T, Tiến đã điều khiển mô tô xe lên TP.HCM lẩn trốn. Nhưng biết mình không thể trốn thoát lâu nên Tiến đã quyết định đi tự thú.

Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)