Pháp luật

Tạm giữ nhóm liên quan 'tín dụng đen' ở miền Tây đi cưỡng đoạt tài sản

Người vay tiền góp mỗi ngày 630.000 đồng được gần một tháng thì mất khả năng chi trả. Vân (41 tuổi, ngụ Đồng Tháp) cùng 3 người khác đến nhà cưỡng đoạt tài sản nên bị tạm giữ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ Nguyễn Thị Hồng Vân (41 tuổi), Nguyễn Hồng Nghĩa (22 tuổi), Nguyễn Thành Gioan (31 tuổi) và Nguyễn Phước Thiện (28 tuổi, cùng ngụ TP Sa Đéc) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Tạm giữ nhóm liên quan 'tín dụng đen' ở miền Tây đi cưỡng đoạt tài sản
Vân cùng 3 thanh niên tham gia cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cảnh sát, hồi tháng 12/2018, Vân cho một phụ nữ tại Đồng Tháp vay 63 triệu đồng, với lãi suất 5%. Mỗi ngày, Vân thu của người này 630.000 đồng, cho đến khi trả hết nợ là hơn 3 tháng.

Người phụ nữ vay tiền đóng được gần một tháng thì mất khả năng không thế góp tiếp. Tối 30/1, Vân cùng với Nghĩa, Gioan và Thiện đến nhà người vay tiền cưỡng đoạt tài sản, gồm 1 điện thoại di động và lò nướng điện.

Cảnh sát vào cuộc xác minh, hành vi của Vân và 3 thanh niên nêu trên có dấu hiệu Cưỡng đoạt tài sản nên tạm giữ, lập hồ sơ điều tra.

Tạm giữ nhóm liên quan 'tín dụng đen' ở miền Tây đi cưỡng đoạt tài sản - 1
TP Sa Đéc (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps. 

Theo Minh Anh (Tri Thức Trực Tuyến)