Pháp luật

Tạm giữ nghi can từng đánh gãy chân, bạo hành cháu bé 2 tuổi đến chết

Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ hình sự nghi can hành hung con của người tình đến chết để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ hình sự nghi can hành hung con của người tình đến chết để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân là bé Lê Bảo K. (2 tuổi) là con của chị Lê Thị Mỹ C., cùng ngụ P.Linh Xuân, Q.Thủ Đức. Được biết, chị C và nghi can tên Tý có mối quan hệ tình cảm với nhau.

Trao đổi với PV, một vị lãnh đạo Công an Q.Thủ Đức cho biết, bước đầu nghi can chưa thừa nhận hành vi đã hành hung cháu K.

Tạm giữ nghi can từng đánh gãy chân, bạo hành cháu bé 2 tuổi đến chết - Ảnh 1.
Phòng trọ nơi phát hiện bé trai 2 tuổi bị thương tích nặng dẫn đến tử vong.
 

Như đã thông tin, lúc 9h ngày 21/11, chị C. đi công việc và giao người con trai cho người tình của mình là Tí nhờ trông giúp ở phòng trọ. Sau đó chị C. nhận được điện thoại của Tý thông báo về nhà có việc gấp. 

Chị C. tức tốc chạy về phòng thì tá hỏa khi phát hiện con trai của mình nằm bất động dưới nền nên vội ẵm con đến bệnh viện Hoàn Hảo cấp cứu. Vì thương tích nặng nên trong chiều cùng ngày, cháu K. được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM.

Được biết, khi nhập viện cháu K. bị đa chấn thương bụng, đầu, nội tạng, ngưng tim, ngưng thở... Đến chiều tối cùng ngày, cháu K. đã tử vong.

Chị C. cũng cho biết rằng, trước đây không lâu người con trai nhỏ của mình đã từng bị người tình là Tí đánh tới gãy chân.

Sau khi nhận tin báo, Công an Q.Thủ Đức đã vào cuộc điều tra. Trong đêm, công an phong toả phòng trọ nơi gia đình chị C. thuê trọ để khám nghiệm hiện trường và vào bệnh viện khám nghiệm tử thi cháu K. Sau đó công an mời làm việc và tạm giữ Tý để phục điều tra.

Theo Minh Tuệ (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)