Pháp luật

Tạm giữ 4 thanh niên rượt đuổi khiến một phụ nữ tử vong

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, hai nhóm thanh niên ở Nghệ An đã dùng xe máy rượt đuổi nhau trong đêm khiến một phụ nữ trẻ tử vong bất thường.

Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, hai nhóm thanh niên ở Nghệ An đã dùng xe máy rượt đuổi nhau trong đêm khiến một phụ nữ trẻ tử vong bất thường.

Chị X. trước khi tử vong

Chiều 10-7, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, cho biết đang tạm giữ 4 thanh niên gồm: Trương Sỹ Thành (18 tuổi), Phạm Đình Nghĩa (19 tuổi), cùng trú xóm 5, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn và Nguyễn Xuân Sang (22 tuổi), Lê Đình Hoàng (20 tuổi), cùng trú xóm 8, xã Nghĩa An để làm rõ việc liên quan đến cái chết của chị Phạm Thị X. (23 tuổi, trú xóm Thọ Lộc, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn).

Ngoài 4 thanh niên trên, Trần Ngọc Tại (19 tuổi, trú xóm 5, xã Nghĩa An) do bị thương vì ngã xe máy nên không bị tạm giữ.

Trước đó, đêm 7-7, chị X. cùng anh Trịnh Văn Tâm (25 tuổi) và người bạn gái tên Ánh (23 tuổi) đi uống nước mía tại xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm thanh niên xã Nghĩa An. Khi nhóm của chị X. ra về thì bị nhóm Thành, Nghĩa, Sang, Hoàng và Tại dùng xe máy đuổi đánh.

Sau đó, trong lúc rượt đuổi xe máy, hai bên va chạm ngã xuống đường. Chị X. sau đó tử vong, được cho là do bị ngã xuống đường. Anh Tâm, chị Ánh và Tại bị thương.

Theo Hải Vũ (Nld.com.vn)