Pháp luật

Tài xế xích lô chở tôn cứa cổ bé trai tử vong bị khởi tố

Theo Công an quận Hoàng Mai, người điều khiển xích lô chở tôn khiến bé trai đi xe đạp va vào và bị cứa cổ tử vong là lỗi vô ý nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng.

Theo Công an quận Hoàng Mai, người điều khiển xích lô chở tôn khiến bé trai đi xe đạp va vào và bị cứa cổ tử vong là lỗi vô ý nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng.

Người đàn ông 52 tuổi là tài xế xích lô dừng đỗ ven đường Tân Mai, cùng quận khiến cháu Trần Minh Hoàng (10 tuổi) đi xe đạp va vào và bị tôn cứa cổ gây tử vong.

Tai xe xich lo cho ton cua co be trai tu vong bi khoi to hinh anh 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: N.T.

Trước đó, chiều 23/9, bị can Thạch lái xe xích lô chở một số tấm tôn. Đến trước số nhà 66 đường Tân Mai, xe này dừng đỗ. Lúc này, cháu Hoàng đi xe đạp thì va vào và bị tôn cứa cổ gây tử vong.

Theo thượng tá Phạm Ngọc Anh - Phó trưởng công an quận, tài xế 52 tuổi mắc lỗi vô ý nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận.

Vụ tai nạn thương tâm khiến nhiều người thương xót bởi người tử vong còn nhỏ tuổi. Trong khi đó, tài xế Thạch từng tham gia quân ngũ, là cựu binh Vị Xuyên trong chiến tranh biên giới, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Theo quy định, xe xích lô bị hạn chế lưu hành ở Hà Nội. Ngoài số xe xích lô chuyên phục vụ khách du lịch, loại phương tiện mà ông Thạch sở hữu bị cấm di chuyển trên phố vì gây cản trở giao thông.

Liên quan đến vụ khởi tố trên, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư Hà Nội) cũng nhìn nhận đây là vụ án nghiêm trọng, xảy ra với lỗi vô ý làm chết người. Xét góc độ, chuyển biến về pháp luật theo công văn hướng dẫn của TAND tối cao về việc áp dụng các nguyên tắc có lợi cho người phạm tội: bị hại có đơn hòa giải, xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự… thì có thể miễn truy cứu trách nhiệm hình sự với bị can Thạch.

Luật sư cho biết theo khoản 1, điều 202 và 260 Bộ luật hình sự 2015, ông Thạch có thể bị phạt tù từ 1 – 5 năm, tùy theo mức độ vi phạm.

Theo Hoàng Lam - Vân Thanh (Zing.vn)