Pháp luật

Tài xế xe ôm bị khách dùng dao cứa cổ giữa đường

Thuê người chở đi công việc nhưng đến đoạn đường vắng Lâm đã dùng dao cứa cổ ông Nghĩa để cướp xe máy.

Ngày 8/3, Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp Lê Bá Lâm (15 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân là ông Phạm Văn Nghĩa (47 tuổi) làm nghề chạy xe ôm.

Tài xế xe ôm bị khách dùng dao cứa cổ giữa đường
Lâm bị bắt tại nhà trọ. Ảnh: Nhật Tân.

Theo cơ quan điều tra, tối 6/3, Lâm thuê ông Nghĩa chở đi công việc ở phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên. Đến đoạn đường vắng ở khóm Thạnh An, Lâm dùng dao cắt cổ ông Nghĩa từ phía sau.

Bị tấn công bất ngờ, nạn nhân buông tay lái ngã ra đường. Nghi phạm sau đó đã cướp xe máy chạy về cất giấu tại nhà trọ ở phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên.

Một cảnh sát cho biết con dao Lâm gây án đã bị cùn nên nạn nhân thoát chết. Ông Nghĩa sau đó điện thoại báo đồng nghiệp chạy đến hiện trường để chở vào bệnh viện cấp cứu.

Sau hai ngày gây án, cơ quan điều tra đã khoanh vùng được nghi can và tìm được nơi ở của Lâm.

Tài xế xe ôm bị khách dùng dao cứa cổ giữa đường - 1
Phường Mỹ Thới (màu đỏ) ở Long Xuyên. Ảnh: Google Maps.

Theo Việt Tường (Tri Thức Trực Tuyến)