Pháp luật

Tài xế xe khách cán chết người rồi vứt xác ven đường

Sau khi tông chết người, tài xế xe khách kéo xe máy khỏi gầm xe, vứt xác nạn nhân ven đường rồi cố tình lẩn trốn.

Sau khi tông chết người, tài xế xe khách kéo xe máy khỏi gầm xe, vứt xác nạn nhân ven đường rồi cố tình lẩn trốn.

Vụ việc xảy ra vào lúc 1 giờ sáng 22-7, lúc này, xe khách giường nằm BKS 43B – 02747 của nhà xe Hải Vân, chạy từ Gia Lai về TP Đà Nẵng. Khi đến tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thôn Châu Me, thuộc xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, xe khách đã va chạm với xe máy do anh Nguyễn Trung Thi, 21 tuổi (ngụ xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) điều khiển.

Hậu quả, anh Thi tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị xe khách kéo lê hơn chục mét.

Tài xế xe khách Nguyễn Văn Hiện tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp
Tài xế xe khách Nguyễn Văn Hiện tại cơ quan công an. Ảnh công an cung cấp

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe khách dừng lại quan sát thấy không có người chứng kiến, liền cùng một người khác của nhà xe Hải Vân kéo xe máy khỏi gầm xe và khiêng xác nạn nhân vào ven đường rồi tiếp tục lái xe bỏ đi.

Không ngờ, vụ việc bị một tài xế taxi chứng kiến và báo cho Công an huyện Mộ Đức.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Mộ Đức đã cử một tổ công tác đuổi theo truy tìm tung tích xe khách gây tai nạn.

Chiếc xe khách gây tai nạn. Ảnh CTV
Chiếc xe khách gây tai nạn. Ảnh CTV

Qua sàng lọc và phối hợp với CSGT tỉnh Quảng Nam, đến trưa 22-7, CSGT tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ xe khách 43B – 02747 do tài xế Nguyễn Văn Hiện điều khiển.

Bước đầu tài xế xe khách đã khai nhận hành vi của mình.

Theo Tử Trực (Nld.com.vn)