Pháp luật

Tài xế trộm xe container chứa 23 tấn hạt điều mang đi bán rồi trốn về miền Tây

Hiển dùng giấy tờ giả mang tên người khác rồi xin vào làm tài xế cho công ty. Khi Hiển điều khiển xe container đi chở 23 tấn hạt điều, Hiếu tắt hệ thống định vị chở hàng đi bán rồi tìm cách bỏ trốn về miền Tây.

Ngày 6/8, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đang tạm giữ đối tượng Trần Hữu Hiển (29 tuổi, ngụ tỉnh Nghệ An) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Tài xế trộm xe container chứa 23 tấn hạt điều mang đi bán rồi trốn về miền Tây
Hiển tại cơ quan công an.

Theo điều tra, khoảng tháng 6/2018, Hiển dùng giấy tờ giả mang tên Lê Hữu Thái để xin vào làm tài xế lái xe container giao nhận hàng ở Công ty vận tải Hoàng Liên Sơn tại TP.HCM. 

Ngày 16/7, Hiển được phía công ty yêu cầu đến cảng Cát Lái, quận 2, TPHCM để nhận 23 tấn điều thô chở về giao cho khách hàng ở tỉnh Tây Ninh. Sau đó, Hiển điều khiển xe chở hàng về đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường Phú Lợi, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thì nảy sinh ý định trộm 23 tấn hạt điều trên xe.

Nghĩ là làm, Hiển tắt hệ thống định vị của xe và chở 23 tấn hạt điều chạy về TX.Phước Long, tỉnh Bình Dương bán cho 1 cơ sở với giá gần 700 triệu đồng. Sau đó, Hiển điều khiển xe đầu kéo container về bỏ tại một bãi xe trên địa bàn phường Bình Hoà, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương rồi tẩu thoát.

Về phía công ty của Hiển không thấy tài xế cùng chiếc xe đâu nên liên hệ nhưng không được. Đồng thời, phía nhân viên công ty mở thiết bị định vị nhưng không được nên đã trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an vào cuộc điều tra xác định Thái chính là Hiển nên truy bắt. Biết bị công an truy xét, Hiển đã tìm cách trốn về miền Tây.

Bằng nghiệp vụ, ngày 2/8, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an tỉnh Tiền Giang bắt giữ Hiển. Bước đầu Hiển khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)