Pháp luật

Tài xế tông chết 5 công nhân đã ra trình diện

Tài xế vụ ô tô “điên” tông 5 công nhân tử vong tại Hà Giang đã ra trình diện.

Liên quan đến vụ ô tô “điên” tông 5 công nhân tử vong tại Hà Giang, ngày 3-1, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, cho hay tài xế trong vụ tai nạn đã đến trình diện vào sáng cùng ngày.

Tài xế tông chết 5 công nhân đã ra trình diện
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh FB

“Lúc 10 giờ sáng nay, tài xế đã ra trình diện. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục khai thác, kiểm chứng lời khai của người này”, Đại tá Canh nói.

Cũng theo Đại tá Canh, danh tính tài xế được xác định là Lương Công Hiếu (Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang).

Như đã đưa tin, chiều 2-1, tại địa bàn xã Phương Thiện, TP Hà Giang, xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Vào thời điểm trên, một chiếc ô tô lưu thông trên tuyến đường đôi Cầu Mè-Công viên nước Hà Phương, khi tới địa phận giáp ranh giữa xã Phương Thiện và xã Phương Độ (TP Hà Giang) thì bất ngờ mất lái, đâm vào các công nhân đang thi công trên đường.

Tuyến đường này chưa hoàn thiện xong, do đó các công nhân thi công cáp điện và đảo giao thông ở giữa đường. Cú va chạm khiến hai công nhân tử vong tại chỗ, ba công nhân còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa tỉnh Hà Giang nhưng cũng đều tử vong.

Ông Nguyễn Minh Phú, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Giang, cho biết cả năm nạn nhân đều là người từ huyện miền núi Su Phì ra thành phố làm việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo TP Hà Giang đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác điều tra. Cùng với đó, TP Hà Giang cũng đã thăm hỏi, hỗ trợ mất mát cho các gia đình nạn nhân.

Tối cùng ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, kiêm trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Giang khẩn trương chỉ đạo cơ quan điều tra làm rõ nguyên nhân; khởi tố vụ án vi phạm các quy định trật tự an toàn giao thông đường bộ liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng này. Đồng thời xem xét, kiểm tra hồ sơ và quá trình đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, các vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trước đây đối với lái xe gây tai nạn.

Theo Phúc Bình (Pháp Luật TPHCM)