Pháp luật

Tài xế chạy xe khách 121 km/h làm 4 người chết bị khởi tố

Thấy Thiện phanh gấp, Phương lách xe của mình sang trái và tông liên tiếp vào những xe máy phía trước dẫn đến tai nạn thảm khốc.

Thấy Thiện phanh gấp, Phương lách xe của mình sang trái và tông liên tiếp vào những xe máy phía trước dẫn đến tai nạn thảm khốc.
Chiều 11/5, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố bị can Phạm Văn Phương (38 tuổi, ở huyện Càng Long) để điều tra hành vi Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, gây hậu quả nghiêm trọng. Phương là tài xế gây ra vụ tai nạn thảm khốc tại cầu Ba Si sáng 7/5 làm 4 người chết, 2 bị thương nặng.
 
Theo cơ quan điều tra, trong lúc lưu thông, Phương điều khiển xe khách bám theo xe của Trần Bình Thiện chạy phía trước với tốc độ 80-100 km/h.
 

Tài xế điều khiển xe khách tông chết 4 người tại cơ quan điều tra. Ảnh: Minh Anh.

 
Đến cầu Ba Si, thấy Thiện phanh gấp, Phương lách xe của mình sang trái rồi tông liên tiếp những xe máy phía trước dẫn đến tai nạn thảm khốc.
 
Làm việc với cơ quan điều tra, Thiện thừa nhận cho xe chạy với tốc độ cao, lấn vạch. Thời điểm qua cầu, tài xế này thấy xe máy chạy phía trước đã phanh gấp. Cùng lúc đó, xe khách của Phương lấn trái và gây tai nạn.
 
"Bước đầu, tài xế Phương thừa nhận không có ý định vượt qua mặt xe khách tài xế Thiện. Anh ta chỉ chạy bám theo sau, chờ khi nào xe khách này dừng lại bắt khách mới vượt qua", trung tá Huỳnh Văn Khởi - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Trà Vinh nói.
 
Hiện, Thiện đang bị cơ quan chức năng xem xét, xử lý hành chính về các lỗi lấn vạch; chạy quá tốc độ khi lưu thông qua cầu, khu vực chợ…
 
Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời điểm xảy ra tai nạn xe của Phương chạy với tốc độ 121 km/h, xe của Thiện chạy với tốc độ 110 km/h.
 
>> Tai nạn thảm khốc ở Trà Vinh: Nhà xe “mua” đường?
>> Xe khách đua tốc độ trên 100 km/h trước khi gây tai nạn 4 người chết
>> Vụ tông loạn xạ trên cầu, 4 người chết: 2 xe khách đều chạy... hơn 100 km/h
 
Theo Minh Anh (Zing.vn)