Pháp luật

Sơn La: Tiếp tục khống chế 4 tên buôn ma túy dùng súng cố thủ nhiều giờ trong nhà

Bị công an phát hiện, 4 đối tượng đang tàng trữ số lượng ma túy lớn đã đóng cửa cố thủ suốt 4 tiếng, đe dọa chống trả lực lượng chức năng.

Theo đó, vào khoảng 23h20 ngày 5/7, lực lượng Công an huyện Mộc Châu, Công an huyện Vân Hồ và PC47 Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 bộ Công an) triệt phá một đường dây ma túy lớn.

Vào thời điểm trên, cảnh sát bất ngờ đột kích vào ngôi nhà 4 tầng của đối tượng Hà Văn Thành (SN 1981) tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Thành cùng với Trần Hữu Thụ (SN 1977, trú tại bản An Thái, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu) đang đóng gói các bánh heroin, ma túy tổng hợp vào một chiếc bàn gỗ để ngụy trang, chuyển đi tiêu thụ.

Biết bị phát hiện, 2 đối tượng trên đã chống đối quyết liệt, chạy lên tầng thượng của ngôi nhà để tiêu hủy vật chứng, đồng thời định bỏ trốn. Tuy nhiên, lực lượng làm nhiệm vụ đã khống chế các đối tượng, đảm bảo an toàn.

Tang vật thu giữ gồm: 16 bánh heroin, 3kg ma túy đá; 7.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu khác liên quan.

Sơn La: Tiếp tục khống chế 4 tên buôn ma túy dùng súng cố thủ nhiều giờ trong nhà
Các đối tượng bị bắt giữ cùng với tang vật.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mộc Châu thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hà Văn Thành tại tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phát hiện thu giữ trong két sắt 1 bánh heroin, 1.000 viên MTTH, 170 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Hà Văn Thành tại Bản Hong Húa, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có 4 đối tượng là: Hà Văn Thạch, 30 tuổi; Hà Văn Thăng, 32 tuổi, cùng trú Tiểu khu 32 xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Hoàng Văn Thiếu, 41 tuổi;  Hà Thị Lá, 44 tuổi, cùng trú tại Bản Hong Húa, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Phát hiện công an, 4 đối tượng trên đóng cửa cố thủ trong nhà từ 2h đến 6h sáng ngày 6/7, đe dọa dùng dao chống trả lực lượng chức năng.

Sau đó, Công an huyện Mộc Châu đã phối hợp với lực lượng của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập và chính quyền địa phương bao vây sau đó đột nhập vào nhà khống chế các đối tượng.

Tại hiện trường thu giữ 8 bánh heroin, 400 viên MTTH, 1 khẩu súng ngắn quân dụng cùng 1 hộp tiếp đạn bên trong có 11 viên đạn, 1 máy ép thủy lực có gắn mô tơ, 1 cối xay kim loại có gắn mô tơ, 1 túi bột màu trắng trọng lượng 6 kg, 1 túi bột màu nâu khoảng 1 kg, 1 túi bột màu hồng trọng lượng khoảng 0,5 kg (tất cả các túi bột nghi là phụ gia để điều chế MTTH).

Khám xét nơi ở của Hà Văn Thành tại tiểu khu 32, xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thu giữ 324,5 triệu đồng), 1 xe ô tô bán tải BKS: 26C-00728.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Bùi Minh Quang, 17 tuổi và Hoàng Văn Hùng, 21 tuổi, cùng trú tại bản Bãi Sậy, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đồng thời ra lệnh khám xét khẩn cấp đối với nơi ở của hai đối tượng này.

Kết quả thu giữ 1 kg ma túy đá, 2.800 viên MTTH (hồng phiến), 1 cân điện tử, 1 máy đếm tiền, hơn 1,1 tỷ đồng.

Qua đó lực lượng chức năng thu giữ 24 bánh heroin,  4 kg ma túy đá, 10.200 viên MTTH, 7,5 kg nghi là tiền chất và phụ gia để điều chế MTTH, hơn 1,6 tỷ đồng, 1 khẩu súng ngắn quân dụng, 11 viên đạn,  9 điện thoại di động, 1 máy nén, 1 cối xay để ép điều chế viên ma túy tổng hợp,  2 xe máy, 1 ô tô và nhiều vật chứng khác có liên quan.

Hiện, chuyên án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Theo Xuân Nguyễn (Nguoiduatin.vn)