Pháp luật

SỐC: Tìm thấy thi thể bé gái mất tích khi đi chăn trâu, trên người không có quần áo

Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé mất tích bất thường trong lúc đi chăn trâu cách đây 2 ngày.

SỐC: Tìm thấy thi thể bé gái mất tích khi đi chăn trâu, trên người không có quần áo
Cơ quan chức năng tìm thấy thi thể cháu T trên sông A Sáp. (Ảnh: TPO)

Chiều 13.3, lãnh đạo UBND xã Hồng Thượng (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu N.T.T.T. (11 tuổi) mất tích bí ẩn khi đi chăn trâu 2 ngày trước.

“Gia đình và lực lượng chức năng tìm thấy thi thể bé gái (bé T) nổi trên sông A Sáp vào sáng cùng ngày. Thời điểm phát hiện thi thể bé gái không có quần áo”, lãnh đạo UBND xã Hồng Thượng.

Theo lãnh đạo xã Hồng Thượng, chiều 11.3, cháu T (con gái anh N.V.D, trú tại thôn Kỳ Ré, xã Hồng Thượng) đưa trâu ra bãi cát thuộc địa bàn xã Hông Thượng để chăn giữ. Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy cháu T cùng đàn trâu trở về nhà nên trình báo lên Công an xã Hồng Thượng.

Lãnh đạo xã Hồng Thượng cho biết, quá trình tìm kiếm cháu T lực lượng chức năng và người nhà phát hiện quần, áo cùng đôi dép của cháu bé ở gần nơi chăn trâu. Tuy nhiên, điều bất thường, chiếc áo khoác, quần jean, áo lót của cháu T được tìm thấy ở các vị trí khác khau.

Sau khi tìm thấy thi thể cháu T, sáng 13.3, cơ quan công an đã khám nghiệm tử thi trước khi bàn giao cho gia đình mai táng.

Lãnh đạo xã Hồng Thượng cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân cháu T tử vong do ngạt nước nhưng vì sao cháu bị rơi xuống sông thì cơ quan điều tra đang làm rõ.

Theo Xuân Lực (Dân Việt)