Pháp luật

"Siêu trộm" miền tây trong một năm lĩnh án hơn 60 năm tù

Gần một năm qua, Chiến nhận nhiều bản án với tổng hình phạt 62 năm tù. Siêu trộm này còn đang bị điều tra thêm 58 vụ trộm với vai trò cầm đầu.

Chiều 9/2, TAND tỉnh Sóc Trăng phạt Quách Văn Chiến (23 tuổi, ngụ TP Sóc Trăng) 16 năm tù về tội Trộm cắp tài sản. Cùng tội này, vợ Chiến là Huỳnh Ngọc Thúy (24 tuổi) bị phạt 2 năm tù.

Đối với các đồng phạm còn lại có 2 bị cáo cùng lĩnh 14 năm tù là Trần Văn Giàu, Quách Minh Thành. 5 bị cáo lĩnh 4 -10 năm tù là Lê Nhật Cường, Phan Thanh Tiền, Lâm Thị Diễm Trinh, Huỳnh Chiến Thắng và Trần Thị Diệu Hiền.

Vợ chồng Chiến bình thản, vẫy tay chào người thân.


Theo hồ sơ tố tụng, đầu năm 2012 đến tháng 6/2013, Chiến cùng đồng bọn thực hiện 24 vụ trộm tại tỉnh Sóc Trăng. Khi gây án tên này mang theo kềm cộng lực, xà beng, kéo cắt sắt, tua vít… để cạy cửa, phá khóa, lấy sạch tài sản trong những căn nhà vắng chủ vào ban ngày.

Không chỉ rủ bạn bè có nhiều tiền án gia nhập băng trộm, Chiến còn lôi kéo vợ, chị và cậu ruột làm chuyện phi pháp. Tổng tài sản của 24 vụ trộm do Chiến chủ mưu trong một năm rưỡi lên đến trên 1,1 tỷ đồng.

Trước khi nhận bản án này, Chiến bị TAND huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ (Hậu Giang) và các tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh, Vĩnh Long phạt tổng cộng 45 năm 9 tháng tù cùng tội Trộm cắp tài sản. Như vậy, gần một năm qua Chiến lĩnh tổng mức án gần 62 năm tù.

Hiện nay siêu trộm này đang bị điều tra thêm 58 vụ trộm tại Sóc Trăng. Theo cơ quan công tố, tổng thiệt hại của 58 vụ hơn 4 tỷ đồng liên quan gần 20 bị can.

Những ngày ra tòa Chiến luôn cười. Khi đưa ra xe tù, vợ chồng siêu trộm bình thản, vẫy tay chào người thân.

>> Gây án mạng vì bênh em gái
>> Xóa các tụ điểm cá độ, tạm giữ gần 100 con bạc ở Sài Gòn

Theo Việt Tường (Zing.vn)