Pháp luật

Sát hại bạn nhậu, cắt "của quý" vì bị chửi tục

Đã giúp đỡ nhưng vẫn bị người đàn ông nhậu chung mắng chửi, Tâm đánh chết bạn rồi bỏ vào huyệt mộ trong nghĩa trang ở Biên Hòa. 

Đã giúp đỡ nhưng vẫn bị người đàn ông nhậu chung mắng chửi, Tâm đánh chết bạn rồi bỏ vào huyệt mộ trong nghĩa trang ở Biên Hòa. 

Trần Minh Tâm. Ảnh:C.A

Trần Minh Tâm. Ảnh:C.A

Sáng 3 hôm trước, Tâm đến khu nghĩa địa Triều Châu (phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa) để chơi. Sau khi mua rượu và xoài nhậu chung với ông Trần Văn Cầm (54 tuổi, chân bị yếu, sống lang thang) thì Tâm về nhà ngủ.

Nằm được vài phút, nhớ thường khi nhậu xong sẽ tắm cho ông Cầm nên anh ta quay lại. Bạn nhậu không đồng ý và liên tục chửi nhưng Tâm vẫn bồng đi tắm, rồi đưa vào giường thay quần áo. Nghĩ mình đã giúp đỡ mà vẫn bị liên tục chửi tục nên kẻ này đạp mạnh vào hông ông này.

Ông Cầm tiếp tục mắng thì bị Tâm kéo vào huyệt mộ đã lấy cốt, dùng gạch đập vào đầu tử vong. Chưa bõ tức, Tâm lấy dao cắt "của quý" nạn nhân vứt đi.

Chiều cùng ngày, người dân phát hiện thi thể nạn nhân. Biết không thể trốn tội, hai hôm sau, nghi can ra đầu thú. 

Theo P.Tuấn (VnExpress.net)