Pháp luật

Sản xuất rượu Chivas tiền triệu từ Vodka và phẩm màu

Chỉ với lượng nhỏ rượu Chivas thật mua về, Đoàn Huỳnh Châu pha trộn nhiều loại rượu giá rẻ và phẩm màu rồi đóng chai Chivas đem bỏ mối cho các cửa hàng với giá cao.

Chỉ với lượng nhỏ rượu Chivas thật mua về, Đoàn Huỳnh Châu pha trộn nhiều loại rượu giá rẻ và phẩm màu rồi đóng chai Chivas đem bỏ mối cho các cửa hàng với giá cao.

Các chai rượu giả và dụng cụ sản xuất rượu mà công an thu giữ của Châu 

 
Lãnh đạo Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự Đoàn Huỳnh Châu (40 tuổi, ngụ P.4, Q.Tân Bình) để điều tra hành vi sản xuất và kinh doanh rượu giả.

Theo cơ quan công an, ngày 16-7, đội 7 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.Tân Bình bắt quả tang Châu đang mang rượu giả đi bán.

Vào lúc 9g40 cùng ngày, khi Châu đi xe máy rời khỏi nhà, chở theo 5 chai rượu ngoại (3 chai Chivas 18 year, 2 chai Chivas 21 year) đi trên đường Nguyễn Thái Bình (P.4, Q.Tân Bình) thì bị lực lượng công an kiểm tra.

Qua đấu tranh khai thác, Châu thừa nhận 5 chai rượu ngoại nói trên là hàng giả do chính Châu sản xuất tại nhà riêng rồi mang đi tiêu thụ.

Châu khai để sản xuất số rượu Chivas giả nói trên, Châu đi mua các chai rượu thật tại một cửa hàng ở quận 5, sau đó về pha loãng với rượu Vodka, cho thêm phẩm màu, hương liệu vào rồi đóng chai, dán tem giống như thật sau đó đem đi bỏ mối cho các cửa hàng khác.
 

Tang vật rượu giả thu giữ tại nhà Châu


Từ rượu Chivas 12 year mua với giá 450.000 đồng/chai, sau khi pha trộn với nhiều loại rượu, phẩm màu, Châu đóng chai thành Chivas 18 year, Chivas 21 year đem bỏ mối với giá: Chivas 18 year 800.000 đồng/chai 750ml và Chivas 21 year là 1,3 triệu đồng/chai 750ml.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Châu, cơ quan công an thu giữ thêm nhiều chai rượu các loại cùng những tang vật liên quan để Châu thực hiện hành vi sản xuất và tiêu thụ rượu ngoại giả.
 
>> 8 thực phẩm "kinh dị" bán chạy nhất trong năm
 
Theo Sơn Bình - Hoàng Lộc (Tuổi Trẻ)