Pháp luật

Ra tù, 4 thanh niên tiếp tục kêu oan

Tại phiên tòa, 4 thanh niên này từng kêu oan và kể rành mạch tên các điều tra viên đánh đập, ép cung, do đó họ phải nhận tội.

Tại phiên tòa, 4 thanh niên này từng kêu oan và kể rành mạch tên các điều tra viên đánh đập, ép cung, do đó họ phải nhận tội.


Mẹ của bị cáo Việt khóc ngất sau khi phiên tòa kết thúc.


Đây là số thanh niên báo Tuổi Trẻ từng đăng bốn năm trước.

Trước đó, bốn thanh niên này đã gửi đơn đến TAND tối cao và Viện KSND tối cao tiếp tục kêu oan, đề nghị giám đốc thẩm vụ án nhưng không được giải quyết.

Tháng 10/2010, TAND huyện Phú Vang xét xử sơ thẩm, phạt Dương Quang Việt 48 tháng tù, Nguyễn Thành Huy 36 tháng tù, Nguyễn Văn Hùng 42 tháng tù và Võ Đại Quốc Dũng 24 tháng tù.

Ngày 19/1/2011, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xét xử phúc thẩm đã tuyên y án sơ thẩm. Tại hai phiên tòa, cả bốn bị cáo kêu oan và kể rành mạch tên các điều tra viên từng đánh đập, ép cung, do đó họ phải nhận tội.

Các luật sư bào chữa đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm của bốn bị cáo nhưng không được tòa chấp nhận.

>> Nguyên nhân gốc rễ của những án oan chấn động
>> Kiện đòi một tỷ cho 1.062 ngày bị giam oan
>> Người dân phải trả tiền bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn
>> Ai phải bỏ tiền ra đền bù cho ông Chấn?

Theo Trường An (Tuổi Trẻ)