Pháp luật

Ra đầu thú, nghi phạm cắt gân chân, gân tay vợ khai gì?

Liên quan tới vụ một người đàn ông dùng dao nhọn cắt gân chân, gân tay vợ mình, chiều nay 11.8, đại tá Tống Ngọc Long, Trưởng công an huyện Hiệp Hòa (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, Chu Quang Đạo (49 tuổi, ngụ ở thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã tới trụ sở công an đầu thú.

Liên quan tới vụ một người đàn ông dùng dao nhọn cắt gân chân, gân tay vợ mình, chiều nay 11.8, đại tá Tống Ngọc Long, Trưởng công an huyện Hiệp Hòa (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, Chu Quang Đạo (49 tuổi, ngụ ở thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) đã tới trụ sở công an đầu thú.

Chị Hồng nằm điều trị tại viện

 
Theo đại tá Long, Chu Quang Đạo được xác định là nghi phạm dùng dao nhọn cắt gân tay, gân chân vợ mình là chị Dương Thị Hồng (34 tuổi, ngụ ở thôn Chớp, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).
 
Sau khi ra đầu thú, tại trụ sở Công an huyện Hiệp Hòa, Đạo thừa nhận hành vi gây án đối với chị Hồng. Theo lời khai của Đạo, thời gian gần đây do mâu thuẫn vợ chồng, cùng với việc chị Hồng kiên quyết ly hôn, nghi phạm đã chuẩn bị con dao nhọn để gây án.
 
Sáng 3.8, Đạo cùng vợ lên trụ sở Công an xã Thanh Phong để trình bày về việc ly hôn. Đợi cho chị Hồng đi xe đến đoạn đường vắng người qua lại, Đạo chặn lối đi rồi bất ngờ dùng con dao nhọn cắt gân chân, gân tay người vợ.
 
Không dừng lại ở đó, nghi phạm này còn nhẫn tâm dùng chuôi dao nện nhiều nhát vào mắt của vợ mình, mặc cho nạn nhân van xin, kêu cứu. Sau khi ra tay, Đạo bỏ mặc vợ mình nằm trong vũng máu, bùn đường, rồi bỏ trốn.
 
Đạo khai, trong những ngày bỏ trốn đã tìm lên Lạng Sơn để xin tá túc ở nhà một người bạn tù.
 
Đại tá Long cho hay, chiều cùng ngày (11.8), các cán bộ điều tra đã đưa nghi phạm tới nơi vứt con dao gây án. Sau gần một tiếng, các cán bộ điều tra thu được hung khí ở tại con mương, cách hiện trường vụ án không xa.
 
“Hiện bước đầu chúng tôi xác định hành vi của nghi phạm Đạo là cố ý gây thương tích và đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can”, đại tá Long nói.
 
Trong khi đó, thông tin từ lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, hiện sức khỏe của chị Hồng đã hồi phục sau khi được các bác sĩ phẫu thuật, khâu, nối vết thương.
 
Được biết, chị Hồng làm vợ hai của Đạo từ 7 năm trước, có hai con chung. Ông Đạo làm nghề chạy công nông, chở thuê cho người dân trong thôn Chớp. Sau thời gian lấy nhau không lâu, phát sinh mâu thuẫn vợ chồng. Theo người nhà chị Hồng, Đạo hay đánh đập vợ và còn gây thương tích cho một người chị vợ.
 
Đầu tháng 3 vừa rồi, chị Hồng đem theo hai con về nhà mẹ đẻ ở và gửi đơn ly hôn đến Tòa án nhân dân huyện Hiệp Hoà giải quyết. Đạo nhiều lần qua nhà níu kéo tình cảm với vợ, song chị Hồng không chấp nhận.
 
Công an huyện Hiệp Hòa đang khẩn trương mở rộng điều tra vụ án.
 
>> Kẻ cắt gân chân, tay vợ thất thểu đến công an xin đầu thú
>> Kẻ cắt gân chân, tay vợ từng đe dọa giết 2 người nhà vợ
>> Hé lộ nguyên nhân vụ chồng dùng dao cắt gân chân, tay vợ
>> "Tao đâm mù mắt, cắt lưỡi, cắt gân xem mày làm được gì"
>> Vụ chồng cắt gân chân, tay vợ: Bàng hoàng lời kể nhân chứng
>> Phẫn nộ: Chồng cắt gân chân tay, hành hung vợ dã man
 
Theo Hà An - Thanh Tâm (Thanh Niên Online)