Pháp luật

Quảng Ninh: 260 bánh heroin tan thành tro bụi

260 bánh heroin là tang vật trong vụ án Suliyavong Sakhone (SN 1985, quốc tịch Lào) cùng đồng bọn phạm tội vận chuyển trái phép ma túy đã được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh tiêu huỷ vào ngày 17-1.

Quảng Ninh: 260 bánh heroin tan thành tro bụi
Tiêu huỷ 260 bánh heroin

Thông tin từ cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh, vào 8 giờ 30 phút sáng 17-1, tại bãi rác Đèo Sen (thuộc địa bàn TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), đơn vị này cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy 260 bánh heroin là tang vật trong vụ án Suliyavong Sakhone (SN 1985, quốc tịch Lào) cùng đồng bọn phạm tội Vận chuyển trái phép chất ma túy và Vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng.

Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã được Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử và ra bản án vào tháng 5-2017. Bị cáo Suliyavong Sakhone và 4 đồng phạm đều lĩnh án tử hình.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 10 ngày 3-8-2016, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hành chính xe ô tô mang biển kiểm soát của Lào trên Quốc lộ 18 (thuộc tổ 6, khu 10B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh).

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 200 bánh heroin, 1 khẩu súng, 100 viên đạn và một số giấy tờ, tài sản khác. Thời điểm đó, đối tượng Sinchantha Chanthapaseuth (quốc tịch Lào) điều khiển xe ô tô chở Suliyavong Sakhone.

Qua đấu tranh khai thác, cả 2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên cho 1 đối tượng tên là Cường (người Việt Nam) từ Lào về Việt Nam rồi đưa ra TP Móng Cái (Quảng Ninh) để lấy 2.000 USD tiền công.

Từ tháng 6-2015 cho tới khi bị bắt, các đối tượng này đã vận chuyển thuê cho Cường 10 chuyến (tổng cộng 1.320 bánh heroin) từ Lào về Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng có liên quan và khám xét nơi ở các đối tượng này tại TP Móng Cái thu giữ thêm 60 bánh heroin.

Theo Tr.Đức (Nld.com.vn)