Pháp luật

Quảng Nam: Dân nghèo điêu đứng vì vỡ hụi bạc tỷ

Trung tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng Công an huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, đang làm rõ vụ việc người dân tố cáo một chủ hụi không chịu trả tiền góp.

Ngày 28/12, những người dân xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa hết xôn xao bàn tán câu chuyện vỡ hụi bạc tỷ vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo phản ánh của người dân, sau khi tiến hành gom tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn, bà Đỗ Thị P., trú thôn An Hải Tây, xã Tam Quang, là chủ hụi đã đi khỏi địa phương. Sự việc xảy ra đã gần một tháng nay khiến nhiều người dân lo lắng có nguy cơ mất trắng tiền tỷ.

Bà Dương Thị Luyện, trú thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang cho biết, bà góp hụi cho bà P. từ tháng 11/2016 đến 21/11/2017, số tiền tổng cộng là 42 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đến ngày hốt hụi thì bà P. đã không cánh mà bay.

Quảng Nam: Dân nghèo điêu đứng vì vỡ hụi bạc tỷ
Việc bà P. rời khỏi địa phương nhiều ngày liền khiến người dân lo lắng.

"Thời gian qua, tôi và những người góp hụi lo lắng sợ mất tiền nên đã làm đơn gửi lên cơ quan chức năng mong giúp đỡ để đòi lại”, bà Luyện nói.

Bà Dương Thị Kim Tùng, trú thôn An Hải Tây cho biết, bà góp hụi 70 triệu đồng và cho gia đình bà P. mượn thêm số tiền 335 triệu đồng. Việc bà P. không có mặt ở địa phương thời gian dài khiến bà Tùng rất hoang mang.

Thậm chí, theo bà này, số tiền trên là bà tự lấy của gia đình cho bà P. vay mượn. Giờ xảy ra cơ sự này, bà chẳng dám về nhà. 

Theo người dân, ước tính sơ bộ, số tiền họ góp hụi và cho bà P. vay mượn lên đến hàng tỷ đồng.

Trung tá Nguyễn Thanh Long, Trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết, đơn vị đã nhận được đơn của người dân góp hụi tố cáo bà Đỗ Thị P.. Nội dung tố cáo nôm na phản ánh về việc người dân góp hụi rồi chủ hụi bỏ đi khỏi nơi cư trú khiến họ lo lắng và nghi vấn có lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện điều tra làm rõ.

Theo Lê Nhâm Thân (Nguoiduatin.vn)