Pháp luật

Quảng Nam: CSGT truy đuổi xe chở gỗ lậu như phim hành động

Vào thời điểm truy đuổi, xe 76C-010.79 được 4 xe máy “vệ tinh” chạy theo để “bảo vệ”. 2 xe máy đi phía trước dẫn đường cho xe khách. Còn 2 xe máy đi phía sau để cản trở xe của lực lượng CSGT vượt lên áp sát xe khách khiến việc truy đuổi của tổ TTKS gặp nhiều khó khăn.

Vào thời điểm truy đuổi, xe 76C-010.79 được 4 xe máy “vệ tinh” chạy theo để “bảo vệ”. 2 xe máy đi phía trước dẫn đường cho xe khách. Còn 2 xe máy đi phía sau để cản trở xe của lực lượng CSGT vượt lên áp sát xe khách khiến việc truy đuổi của tổ TTKS gặp nhiều khó khăn.
quang nam: csgt truy duoi xe cho go lau nhu phim hanh dong hinh anh 1
Xe khách chở gỗ lậu tông vào đầu xe của lực lượng CSGT.

Ngay sau đó, tổ TTKS đã nhanh chóng truy đuổi theo xe khách. Vào thời điểm truy đuổi, xe 76C-010.79 được 4 xe máy “vệ tinh” chạy theo để “bảo vệ”. 2 xe máy đi phía trước dẫn đường cho xe khách. Còn 2 xe máy đi phía sau để cản trở xe của lực lượng CSGT vượt lên áp sát xe khách khiến việc truy đuổi của tổ TTKS gặp nhiều khó khăn.

Các đối tượng điều khiển xe khách chạy vào các đường làng để gây khó khăn cho việc truy đuổi của tổ TTKS. Mỗi lần xe ô tô của tổ TTKS có ý định chạy lên phía trước để “đón đầu” xe khách thì bị các đối tượng điều khiển xe máy cản trở.

Đến 2 giờ cùng ngày, tại đường tránh Vĩnh Điện (thuộc địa phận thôn Trung Phú 2, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), xe ô tô của lực lượng TTKS vượt lên và “đón đầu” xe khách 76C-010.79 thì bị xe này tông vào phần đầu xe ô tô của tổ TTKS. Ngay sau đó, 2 đối tượng trên khách liền mở cửa bỏ chạy vào đường làng.

quang nam: csgt truy duoi xe cho go lau nhu phim hanh dong hinh anh 2
2 đối tượng điều khiển xe khách 76C-010.79.

Quyết tâm bắt bằng được đối tượng, cùng lúc đó lực lượng CSGT chạy theo truy đuổi, khống chế và bắt giữ đối tượng. Theo thông tin ban đầu, 2 đối tượng trên khách 76C-010.79 tên Phúc và Tuấn (ngụ huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam). Hiện 2 đối tượng này đã được bàn giao cho Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua kiểm tra xe khách trên, tổ TTKS phát hiện phía sau xe này vận chuyển 13 phách gỗ xoan đào và chò, có khối lượng trên 2m3. Biển số xe 76C-010.79 nghi là biển số xe giả.

Theo Trương Hồng (Dân Việt)