Pháp luật

Quảng Nam: 42 tháng tù cho đối tượng đâm tài xế taxi, cướp tài sản

Hội đồng xét xử tuyên án 42 tháng tù giam với Nguyễn Ngọc Huynh sau hành vi đâm tài xế taxi để cướp tài sản tối 9/4/2017.

Tòa án nhân dân huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Huynh (SN 1981, dân tổ Cor, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) với tội danh Cướp tài sản.

Theo cáo trạng tại tòa,  Huynh có thiếu nợ của nhiều người và không có khả năng trả nợ nên Huynh bỏ nhà xuống TP Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) tránh nợ. Đến khi hết tiền, đọc tin nhắn vợ nhắn tin nói con ốm nên Huynh nảy sinh ý định thuê xe taxi về nhà.

Trên đường về, Huynh tính cách bỏ trốn để quỵt tiền đi xe, nếu không được y dùng dao khống chế tài xế để lấy tiền.

Quảng Nam: 42 tháng tù cho đối tượng đâm tài xế taxi, cướp tài sản
Đối tượng Nguyễn Ngọc Huynh (ảnh nhỏ) và chiếc xe xảy ra vụ cướp.

Như Pháp Luật Plus đã đưa tin, vào khoảng 18h tối 9/4/2017, tổng đài taxi của hãng Mai Linh Tam Kỳ nhận cuộc gọi đặt xe từ đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ lên huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam).

Nhận tin báo từ tổng đài, tài xế Đỗ Cao Thương (SN 1988) điều khiển xe 4 chỗ của hãng đến địa điểm đón khách và đưa đi Bắc Trà My theo yêu cầu.

Đến khoảng 20h tối cùng ngày, xe di chuyển đến địa phận thôn 4 (xã Trà Nú, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), hành khách đi cùng bất ngờ đâm nhiều nhát dao vào người tài xế Thương và lấy đi 1,2 triệu đồng.

Tưởng nạn nhân đã chết, hung thủ bỏ trốn, tài xế Thương đã nhanh trí phóng xe chạy xuống nhà dân gần đó cầu cứu và được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi được cấp cứu, tài xế Thương đã qua cơn nguy kịch.

Chỉ trong vòng 2 ngày sau, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Bắc Trà My đã phát hiện, bắt giữ Huynh.

Được biết, Huynh đã có vợ và 2 con, không có tiền án tiền sự và đang giữ chức Phó bí thư chi bộ, dân quân tự vệ một khối phố của TT Bắc Trà My. Thời gian trước khi gây án, Huynh có chơi cờ bạc dẫn đến nợ nần.

Đây là lý do khiến Huynh rơi vào cảnh túng quẫn. Cùng với nhận thức kém, Huynh đã gây án nghiêm trọng. Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Huynh 42 tháng tù giam.

Theo Nguyễn Tuấn (Pháp Luật Plus)