Pháp luật

Quảng Bình: Khởi tố bị can vụ xông vào trụ sở đánh hạt trưởng kiểm lâm

Ngày 27/9, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, liên quan đến vụ việc Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa bị đánh tại trụ sở trong giờ hành chính, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Xuân Ngư về tội "cố ý gây thương tích".

Cơ quan chức năng xác nhận, Phạm Xuân Ngư (Kim Hóa, Tuyên Hóa) lái xe vào trụ sở Hạt kiểm lâm huyện, đánh Hạt trưởng, phá hỏng một số tài sản.

Quảng Bình: Khởi tố bị can vụ xông vào trụ sở đánh hạt trưởng kiểm lâm
Hiện trường vụ việc

Trước đó, vào lúc 14h ngày 5/9, đối tượng Phạm Xuân Ngư (trú tại xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) điều khiển xe ô tô xông thẳng vào Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa (đóng trên Quốc lộ 12A).

Sau đó, đối tượng còn xuống xe chửi bới, gây gỗ ồn ào. Lúc này, ông Nguyễn Thế Sơn, Hạt trưởng đã đứng ra khuyên can liền bị đối tượng đánh đập khiến ông Sơn bị thương, chảy nhiều máu...

Ông Sơn đã được mọi người chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba (Đồng Hới) cấp cứu, điều trị.

Nhận được thông tin, Công an huyện Tuyên Hóa đã đến hiện trường lấy lời khai, tạm giữ chiếc xe của đối tượng, tiến hành điều tra làm rõ.

Được biết, năm 2017, Phạm Xuân Ngư đã dùng hung khí gồm đá và kiếm tấn công người khác tại trụ sở Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình), đóng tại huyện Tuyên Hóa. Ông Trương Ngọc Lâm, một cán bộ của đơn vị này phải lấy súng AK bắn chỉ thiên 3 phát để cảnh cáo. Sau đó, Phạm Xuân Ngư chỉ bị xử phạt hành chính hơn 8 triệu đồng.

Theo Phú Hậu (Thương Hiệu & Công Luận)