Pháp luật

Quá khứ bất hảo của Tuấn 'thần đèn', trùm giang hồ cộm cán xứ Thanh

Được lực lượng công an đánh giá là một trong những đối tượng giang hồ cộm cán, Tuấn cùng đàn em đã nhiều lần gây nên những vụ việc chấn động xứ Thanh.

Quá khứ bất hảo của Tuấn 'thần đèn', trùm giang hồ cộm cán xứ Thanh
Tuấn "thần đèn" và đàn em Tuyên "mo" đang bị Công an TP.Thanh Hoá tạm giữ để điều tra về vụ nổ súng

Ngày 25/3, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn "thần đèn", SN 1973, trú phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa) và đàn em là Nguyễn Ngọc Tuyên (tức Tuyên "mo", SN 1987, trú phường Phú Sơn, TP.Thanh Hoá) vừa bị Công an TP.Thanh Hoá tạm giữ để điều tra, làm rõ về các hành vi "Gây rối trật tự công cộng" và "Sử dụng vũ khí quân dụng trái phép".

Dù Nguyễn Anh Tuấn mới mãn hạn tù và trở về địa phương nhưng ngay lập tức, Tuấn đã chỉ đạo đàn em gây ra vụ nổ súng hỗn chiến chấn động xứ Thanh.

Theo tài liệu điều tra, Tuấn "thần đèn" và đàn em Tuyên "mo" được xác định là người cầm đầu, trực tiếp chỉ đạo các đàn em khác gây ra vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 22h ngày 18/3, tại khu vực cầu Đông Hương, Đại lộ Lê Lợi (thuộc phường Đông Hương, TP Thanh Hóa). Lực lượng Công an TP.Thanh Hoá cũng đã khám xét nơi ở của 5 đối tượng tham gia gây án.

Quá khứ bất hảo của Tuấn 'thần đèn', trùm giang hồ cộm cán xứ Thanh - 1
Tuấn "thần đèn" từng bị tuyên phạt 5 năm tù giam về tội Gây tổn hại sức khỏe cho người khác vào năm 2014

Cách đây vài năm, Tuấn "thần đèn" đã bị TAND tỉnh Thanh Hoá tuyên phạt 5 năm tù giam về tội Gây tổn hại sức khỏe cho người khác vào năm 2014.

Tội danh này có do Tuấn "thần đèn" đã tham gia cùng vợ chồng chị gái là Tuấn - Hương hành hung ông Bùi Hữu Thược giám đốc Công ty Sao Khuê (trụ sở tại xã Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa).

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hoá, Vợ chồng Tuấn Hương đã cho ông Thược vay 8 lần với số tiền gốc ban đầu là 2 tỷ và viết giấy nhận nợ mới (lãi nhập gốc) 9 lần. Tính đến ngày 14/6/2012, ông Thược phải viết giấy nhận nợ mới với tổng số tiền là hơn 8 tỷ.

Khi ông Thược chưa có tiền trả, vợ chồng Tuấn Hương đã cùng Tuấn “thần đèn” đến công ty Sao Khuê. Tại đây, cả nhóm túm áo lôi ông Thược từ tầng 2 xuống tầng 1 đánh đập, đe dọa không cho bảo vệ vào can ngăn.

Công an tỉnh Thanh Hoá đánh giá băng nhóm do Tuấn "thần đèn" cầm đầu  đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Tuấn đã thu nạp hàng chục đối tượng hình sự cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động manh động, côn đồ, liều lĩnh và có nhiều thủ đoạn đối phó với các cơ quan chức năng về làm "đàn em" dưới trướng của mình.

Theo tài liệu của cơ quan công an, hoạt động chủ yếu của băng nhóm tội phạm do Tuấn "thần đèn" cầm đầu là: Cho vay lãi cao, tổ chức siết nợ, đòi nợ, cưỡng đoạt tài sản, gây thương tích, huỷ hoại tài sản, can dự vào các hoạt động kinh tế...

Theo Hoàng Phượng (Dân Việt)