Pháp luật

Phú Thọ: Thấy vợ đi làm thủ tục ly hôn, chồng dùng hung khí đâm vợ tử vong tại tòa án

Người vợ có mặt tại Tòa án hoàn tất thủ tục ly hôn thì bị người chồng theo sau, bất ngờ dùng hung khí đâm liên tiếp khiến nạn nhân ngã gục dưới sàn nhà, tử vong giữa vũng máu.

Người vợ có mặt tại Tòa án hoàn tất thủ tục ly hôn thì bị người chồng theo sau, bất ngờ dùng hung khí đâm liên tiếp khiến nạn nhân ngã gục dưới sàn nhà, tử vong giữa vũng máu.

Theo thông tin đăng tải, vụ việc xảy ra tại Tòa án nhân dân thị trấn Yên Lập (tỉnh Phú Thọ). Lúc này, người vợ có mặt tại Tòa án để làm thủ tục ly hôn thì bị người chồng đi theo, dùng hung khí lao vào đâm nhiều nhát khiến nạn nhân chảy rất nhiều máu, gục xuống và tử vong dưới sàn nhà.

Phú Thọ: Thấy vợ đi làm thủ tục ly hôn, chồng dùng hung khí đâm vợ tử vong tại tòa án - Ảnh 1.

Người vợ bị chồng đâm tử vong tại Tòa án (Ảnh: Facebook).

Chiều 5/10, trao đổi với chúng tôi, đại diện thị trấn Yên Lập xác nhận có sự việc trên xảy ra tại địa bàn. Theo đó, trong quá trình người vợ làm thủ tục giải quyết chuyện ly hôn tại Tòa án thì người chồng đột nhiên xuất hiện, cầm hung khí lao đến đâm liên tiếp. Bị đâm bất ngờ, người vợ không kịp phản ứng, sau ít phút bị đâm nạn nhân gục dưới sàn nhà, máu chảy lênh láng.

Cùng ngày, lãnh đạo Công an thị trấn Yên Lập cho biết, nạn nhân trong vụ án là bà X.T.C (60 tuổi, trú tại xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập), người chồng là ông N.V.C (58 tuổi).

Trước đó, bà C. có gửi đơn ly hôn tới TAND huyện Yên Lập. Sáng 4/10, TAND huyện mời bà C. đến để hướng dẫn làm các thủ tục. Lúc này, ông C. biết và đi theo. Tại trụ sở tòa án, ông C. dùng hung khí đâm tử vong vợ mình.

"Khi xảy ra vụ việc, tôi đang đi tập huấn ở địa bàn xã khác thì nhận được thông báo của Công an huyện Yên Lập nên quay trở về phối hợp xử lý. Ngay cùng ngày, ông C. đã bị bắt giữ, hiện vụ việc đã được chuyển lên công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra. Ở địa phương, ông C. là người thường xuyên sử dụng rượu bia", lãnh đạo Công an thị trấn Yên Lập cho hay.

Theo Ngọc Thắng (Thời Đại)