Pháp luật

"Phù phép" kính ôtô Việt Nam thành sản phẩm của hãng xe sang Đức

Hiệp tẩy nhãn mác, logo sản phẩm của kính ôtô sản xuất trong nước, "phù phép" thành hàng nước ngoài.

Hiệp tẩy nhãn mác, logo sản phẩm của kính ôtô sản xuất trong nước, "phù phép" thành hàng nước ngoài.

'Phù phép' kính ôtô Việt Nam thành sản phẩm của hãng xe sang Đức
 

Trong quá trình bán sản phẩm, bị cáo thấy nhiều người muốn mua các loại kính mang thương hiệu BMW, Mercedes nên nổi lòng tham.

Hiệp dùng axít tẩy sạch logo, nhãn mác trên các tấm kính ôtô nội địa và hàng không rõ nguồn gốc rồi thay vào đó là nhãn mác của các thương hiệu lớn trên thế giới. Hàng được bán với giá rẻ hơn nhiều so với hàng thật.

Theo cáo buộc, từ năm 2013 đến đầu năm 2017, bị cáo đã tiêu thụ hàng chục tấm kính giả. Cơ quan điều tra thu 40 tấm kính chưa kịp mang bán, gồm kính chắn gió trước, sau... Những sản phẩm này nếu là hàng chính hãng sẽ có giá gần 200 triệu đồng.

Xác định hành vi của Hiệp phạm vào tội Buôn bán hàng giả, tòa tuyên phạt 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo Việt Dũng (VnExpress.net)