Pháp luật

Phóng viên tố bị giam lỏng, hành hung tại tiệm cầm đồ

Chiều 31/1, trung tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Công an phường Cái Vồn (TX.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, một người được cho là phóng viên Thanh Lâm của báo Đời sống Pháp luật thường trú tại ĐBSCL đã trình báo việc anh ta bị hành hung.

Chiều 31/1, trung tá Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng Công an phường Cái Vồn (TX.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) xác nhận, một người được cho là phóng viên Thanh Lâm của báo Đời sống Pháp luật thường trú tại ĐBSCL đã trình báo việc anh ta bị hành hung.
Theo phóng viên Thanh Lâm, sự việc xảy ra vào khoảng 10h20 ngày 31/1, tại một hiệu cầm đồ ở phường Cái Vồn, TX Bình Minh.
 

PV Thanh Lâm chỉ vào vùng đầu bị hành hung.

Cũng theo anh Lâm, vào tối ngày 30/1, anh nhận được điện thoại của ông T. (SN 1966, ở phường Cái Vồn) mời đến nhà để cung cấp thông tin viết bài.

Sáng 31/1, anh Lâm đến nhà ông T., được ông T. dẫn tới một hiệu cầm đồ có 6 người ( 4 nam, 2 nữ) đang chờ sẵn. Khi phóng viên Thanh Lâm vừa bước vào hiệu cầm đồ, một phụ nữ trong nhóm trên đã xông tới đấm vào đầu anh và luôn miệng sỉ vả.

Phóng viên Thanh Lâm cho biết, hơn 20 phút sau anh mới được "giải cứu" khi lực lượng công an phường Cái Vồn có mặt.

Liên quan vụ việc, ngày 30/1, phóng viên Thanh Lâm có bài viết phản ánh việc ông T. gửi đơn tố cáo một người đã lừa vợ ông để chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc đang được công an làm rõ.
 
Theo Trung Tính (Tiền Phong)