Pháp luật

Phó trạm y tế bị chém vì từ chối truyền dịch cho "ma men"

Thấy nam thanh niên có biểu hiện uống rượu, chị Hải từ chối truyền dịch thì bị anh này về nhà cầm dao tới truy sát.

Chị Trần Thị Thanh Hải, Phó trưởng trạm Y tế xã Hương Long (Hương Khê, Hà Tĩnh) đang trong ca trực ngày 20.10 thì Hoàng Xuân Hải (26 tuổi, trú cùng xã) tới nhờ truyền dịch bổ trợ sức khỏe.

Khi khám, chị Thanh Hải phát hiện Xuân Hải trước đó có uống rượu nên từ chối, hẹn sáng hôm sau sẽ làm.

Người thanh niên 26 tuổi quay về nhưng sau đó trở lại với con dao trên tay.

Phó trạm y tế bị chém vì từ chối truyền dịch cho "ma men"
Trạm Y tế xã Hương Long, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: H.L

Xuân Hải gõ cửa phòng y tế vờ nói muốn mua hai bơm tiêm và khi chị Thanh Hải ra mở cửa đã bị chém vào tay. 

Gây án xong, Xuân Hải vứt dao ở cổng trường mầm non trong xã rồi bỏ trốn.

Phó trạm y tế bị chém vì từ chối truyền dịch cho "ma men" - 1
Trạm phó Hải đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: H.L

Vài hôm sau, anh ta ra công an xã đầu thú.

Nhà chức trách huyện Hương Khê đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Xuân Hải về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo Hùng Lê (Ngoisao.net)