Pháp luật

Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp nghi can sát hại nữ sinh ở Điện Biên

Ngày 14-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết, tối 13-2,VKND tỉnh Điện Biên đã chính thức phê chuẩn lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại khối Tân Thủy, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp nghi can sát hại nữ sinh ở Điện Biên
Nghi can Vương Văn Hùng

Vương Văn Hùng được xác định là đối tượng liên quan trực tiếp đến cái chết của nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên (22 tuổi, trú tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên, lời khai của Vương Văn Hùng có rất nhiều mâu thuẫn, không đồng nhất với kết quả khám nghiệm và hiện trường vụ án. Thời điểm khi bị bắt, Hùng giở bài "im lặng". Tuy nhiên, trước những chứng cứ và lập luận sắc bén của các điều tra viên, đối tượng đã khai nhận hành vi sát hại nữ sinh viên Cao Mỹ Duyên.

Cũng từ lời khai của Hùng, Cơ quan điều tra tiến hành triệu tập vợ chồng cậu mợ của đối tượng là Vương Văn Nghĩa lên làm việc và tiến hành khám xét nơi ở tại Đội 16, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên. Qua khám xét nhà, lực lượng Công an thu giữ được nhiều vật chứng quan trọng, như: giấy tờ xe, thẻ ATM, sim điện thoại của nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Về thông tin cơ quan điều tra đã khởi tố bị can một đối tượng khác tên là Trần Văn Công ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, Công an tỉnh khẳng định đây là thông tin không chính xác, hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự để điều tra. 

Người đàn ông này sở hữu một chiếc xe tải, nhà gần hiện trường vụ án, đồng thời là người họ hàng với chủ căn nhà không có người ở (nơi phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên). Chính vợ ông Trần Văn Công phát hiện xác nạn nhân. Đáng chú ý, qua khám nghiệm, cơ quan chức năng thu được mẫu máu trên thùng xe của Trần Văn Công trùng với mẫu máu của nạn nhân.

Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, Công an tỉnh Điện Biên và các đơn vị chức năng đang khẩn trương điều tra, xác minh, đấu tranh làm sáng tỏ vụ án, bắt giữ được hung thủ, đảm bảo khách quan, thận trọng, đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm, nhưng cũng không bắt oan người ngay.

Trước đó, chiều 13-2, Ban chuyên án đã họp cùng với các cơ quan chức năng. Ban chuyên án nhận định, đây là một vụ án rất phức tạp, đối tượng ranh ma, xảo quyệt, xuất hiện nhiều tình tiết mới cần được làm rõ.

Hiện tại, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cũng chưa có kết luận chính thức về các mẫu giám định sinh học từ tử thi nạn nhân Cao Mỹ Duyên.

Trước những thông tin trái chiều trên các trang mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian qua, Công an tỉnh Điện Biên đã có những thông tin chính thống về vụ án trên để tránh gây hoang mang dư luận và bức xúc trong nhân dân. Đề nghị người dân cần tiếp nhận thông tin có chọn lọc, tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng, xuyên tạc gây dư luận xấu trong xã hội.

Theo T.Trung – T.Vy (CAND Online)