Pháp luật

Phạt tù 15 đối tượng 'gây rối trật tự' tại Bình Thuận

Trong số 15 bị cáo được đưa ra xét xử, có 3 bị cáo mới sinh năm 2000, 1 bị cáo sinh năm 1999 và có tới 4 bị cáo không biết chữ.

Ngày 26/9, TAND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã xét xử sơ thẩm vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra tại xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình vào ngày 11/6/2018, báo Tiền Phong đưa tin.

Có 15 bị cáo (cùng ngụ tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, Bình Thuận) được đưa ra xét xử và bị tuyên án gồm: Phạm Thanh (SN 1987) 4 năm 6 tháng tù;  Đặng Ngọc Tấn (SN 2000), Bùi Thanh Tư (SN 1990), Nguyễn Văn Tiến (SN 1998), Đặng Văn Tuấn (SN 1985), mỗi bị cáo bị phạt 4 năm tù.

Các bị cáo: Đỗ Văn Thắng (SN 1999), Nguyễn Ngọc Bình (SN 1991), Nguyễn Văn Tân (SN 1990), Nguyễn Tấn Vũ (SN 2000), Nguyễn Văn Thuận (SN 1998), mỗi bị cáo bị phạt 3 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo Trần Văn Xị (SN 1995), Hồ Thanh Tâm (SN 1989), Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998), Nguyễn Văn Hưng (SN 1995)  mỗi bị cáo bị phạt 3 năm tù; bị cáo Ngô Đức Thuận bị phạt 2 năm tù.

Phạt tù 15 đối tượng 'gây rối trật tự' tại Bình Thuận
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử lưu động. Ảnh: Tiền Phong

Theo cáo trạng, các bị can có hành vi tụ tập trước cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận hò hét, ném đá, bom xăng vào lực lượng công an làm nhiệm vụ tại đây. Hành vi này gây hỗn loạn, mất an ninh trật tự và gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Một số bị can còn cầm cờ phướn kích động, ném vỏ chai bia vào lực lượng CSGT. Riêng Đỗ Văn Cơ ném đá, xô cổng trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; ném đá làm bể kính nhà làm việc của Sở KH-ĐT tỉnh. Các bị can Nguyễn Văn Khánh, Chung Kim Thành, Huỳnh Hữu Long, Trần Minh Thiện, Nguyễn Thị Nhâm, Đỗ Văn Tài và Trần Thị Mai Hương đã tham gia xô sập cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận.

Trước đó, Viện KSND TP Phan Thiết đã truy tố và TAND TP Phan Thiết kết án 7 bị cáo cũng với hành vi gây rối trật tự tại cổng trụ sở UBND tỉnh vào đêm 11/6, theo báo Thanh Niên.

Theo Huy Vũ (Ngaynay.vn)