Pháp luật

Phát hiện bất ngờ chàng ca sĩ bỏ nghề về quê đi buôn ma túy

Nhiều người không thể ngờ rằng chàng ca sĩ như Nghĩa lại có thể bỏ nghề về quê đi buôn ma túy để rồi vướng vào lao lý.

Ngày 18-4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hiếu Nghĩa (SN 1982, tên thường gọi là "ca sỹ Hoàng Nghĩa"; ngụ khóm Long Thạnh B, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Phát hiện bất ngờ chàng ca sĩ bỏ nghề về quê đi buôn ma túy
Ca sĩ Hoàng Nghĩa tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Nguyễn Đệ

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 5-4, tại nhà nghỉ "Đ.L" thuộc khóm Long Quới B, phường Long Phú, thị xã Tân Châu, các trinh sát thuộc Công an thị xã Tân Châu phát hiện có một số đối tượng đang có hành vi phạm tội về ma túy nên nhanh chóng đến hiện trường để kiểm tra. Qua kiểm tra ở phòng số 5, lực lượng chức năng bắt quả tang "ca sĩ Hoàng Nghĩa" đang bán ma túy cho 1 người nghiện. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 8 bọc nyon hàn kín hai đầu, bên trong có chứa ma túy đá với trọng lượng 13,8666 gram và 2,8 triệu đồng cùng một số vật dụng liên quan khác.

Phát hiện bất ngờ chàng ca sĩ bỏ nghề về quê đi buôn ma túy - 1
Còn đây là những tang vật có liên quan đến việc mua bán ma túy của ca sĩ Hoàng Nghĩa. Ảnh: Nguyễn Đệ

Qua đấu tranh khai thác, ca sĩ này khai nhận bản thân đã nghiện ma túy khi còn đi ca hát ở TP HCM. Gần đây, do nghề ca hát không đảm bảo thu nhập nuôi sống bản thân nên Nghĩa quyết định bỏ nghề và lấy số ma túy từ TP HCM đem về quê chia nhỏ bán cho những người nghiện khác tại địa phương để kiếm lời.

Theo T.Nốt (Nld.com.vn)