Pháp luật

Phát hiện 50 xe máy bị trộm trong tiệm cầm đồ

Công an TP Bảo Lộc kiểm tra tiệm cầm đồ không phép ở địa phương thì phát hiện 50 xe máy là tang vật của các vụ trộm.

Ngày 2/1, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết đơn vị này đang điều tra, xử lý một tiệm cầm đồ không phép.

Trước đó, tối 30/12/2018, Đội Cảnh sát hình sự (Công an TP Bảo Lộc) kiểm tra tiệm cầm đồ tại tổ dân phố 5 (phường Lộc Sơn) do Nguyễn Văn Cảnh làm chủ, phát hiện 71 xe máy các loại.

Phát hiện 50 xe máy bị trộm trong tiệm cầm đồ
Số xe máy bị tạm giữ tại tiệm cầm đồ của Cảnh. Ảnh: Minh Lộc.

Cảnh không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp của 50 xe trong số trên. Qua kiểm tra, công an xác định nhiều xe máy tại tiệm cầm đồ không phép của Cảnh là tang vật của các vụ trộm cắp.

Công an TP Bảo Lộc đã triệu tập Cảnh lên làm việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đồng thời mở rộng điều tra, truy xét những người liên quan đến các xe máy bị trộm cắp được tiêu thụ tại tiệm cầm đồ của Cảnh.

Phát hiện 50 xe máy bị trộm trong tiệm cầm đồ - 1
Phường Lộc Sơn, nơi phát hiện số xe máy trộm cắp. Ảnh: Google Maps.

Theo Tây Nguyên (Tri Thức Trực Tuyến)