Pháp luật

Phẫn nộ clip người đàn ông dàn cảnh cho bé trai trộm điện thoại tại nhiều cửa hàng ở Sài Gòn

Hai đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông dẫn theo bé trai cùng nhau dàn cảnh để ăn trộm điện thoại trong cửa hàng khiến nhiều người phẫn nộ.

Hai đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông dẫn theo bé trai cùng nhau dàn cảnh để ăn trộm điện thoại trong cửa hàng khiến nhiều người phẫn nộ.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện 2 đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông dẫn theo bé trai cùng nhau dàn cảnh để trộm điện thoại khiến nhiều người bất ngờ, phẫn nộ.

Cậu bé trộm điện thoại trước mặt nhân viên cửa hàng bán vé máy bay

Trong clip đầu tiên trích xuất từ camera an ninh tại 1 văn phòng bán vé máy bay tại TP.HCM, người đàn ông dẫn theo bé trai (khoảng 10 tuổi) trong trang phục đơn giản đi vào và nói chuyện với nữ nhân viên bán hàng. Tại đây, trong lúc người đàn ông liên tục hỏi chuyện nữ nhân viên thì bé trai lại nhanh tay trộm luôn chiếc điện thoại của nhân viên để trên bàn, sau đó giấu vào túi quần.

Clip: Người đàn ông cùng bé trai dàn cảnh trộm điện thoại trong văn phòng bán vé máy bay (Nguồn: Facebook N.T).

Điều đáng nói, người đàn ông và bé trai nói trên phối hợp hành động với nhau rất nhuần nhuyễn; hành vi trộm chiếc điện thoại của bé trai này cũng rất nhanh. Trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự ngạc nhiên khi một bé trai đáng lẽ phải hàng ngày cắp sách đến trường mà lại có hành vi trộm cắp "điêu luyện" đến thế.

"Tại sao lại dạy cho trẻ con đi ăn trộm thế kia? Tuổi này các em phải vô tư học hành, không thể hiểu được cháu đã bị ai, bị cái gì làm trở thành trộm cắp như vậy" - một bạn bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều bạn lại cho rằng, bé trai trên phải lớn lên trong môi trường giáo dục lệch lạc, bị dạy dỗ, ép buộc để phải đi trộm cắp: "Những bé này là bị 1 nhóm xã hội đen bắt đi trộm nhé, nếu không làm thì về sẽ bị đánh. Tội nghiệp cháu".

Phẫn nộ clip người đàn ông dàn cảnh cho bé trai trộm điện thoại tại nhiều cửa hàng ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Bé trai lấy trộm điện thoại rồi nhanh chóng giấu vào túi quần (Ảnh cắt từ clip).

Liên quan đến vụ việc trên, trao đổi với chúng tôi, anh N.T, nhân viên tại văn phòng bán vé máy bay tại phường 9, quận Phú Nhuận nơi người đàn ông cùng bé trai vào trộm điện thoại cho biết, sự việc này xảy ra vào khoảng 7h tối ngày 3/10.

"Lúc đó trong văn phòng chỉ có 1 nhân viên do bạn còn lại đã đi ra ngoài mua nước, vì thế 2 người này (người đàn ông và bé trai - PV) mới dễ dàng hành động đến vậy.

Họ vào trộm điện thoại rồi đi ra, tổng thời gian chưa đầy 2 phút. Lúc đó, người đàn ông thì dồn dập hỏi nhân viên để mua vé, bé trai đi cùng lại tỏ ra hiếu động, đi lại khắp nơi. Nghĩ bé là trẻ con thật thà nên bạn nhân viên đã mất cảnh giác", anh T. kể lại.

"Cặp bài trùng" trộm cắp không chỉ 1 lần

Không chỉ dừng lại ở đó, người đàn ông và bé trai này còn bị phát hiện chính là thủ phạm thực hiện hành vi trộm cắp tương tự tại 1 cửa hàng khác cũng trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, sau khi xem đoạn clip tại văn phòng bán vé máy bay nêu trên, nhiều cư dân mạng nhận ra ngay người đàn ông và bé trai này cũng đã trộm điện thoại tại một cửa hàng khác trên đường 3/2, quận 10. Cũng phục trang và thủ đoạn cũ, "cặp bài trùng" đã lấy trộm chiếc điện thoại của nữ nhân viên bán hàng rồi thản nhiên ra về như không có chuyện gì xảy ra.

 

Ngay sau khi được đăng tải, 2 đoạn clip trên đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bên cạnh việc lên án, chỉ trích hành động của 2 nhân vật trộm cắp thì đa số mọi người đều bày tỏ sự thương hại đối với bé trai, còn nhỏ nhưng lại không được giáo dục đầy đủ, dẫn tới có hành vi sai trái.

Đồng thời, nhiều người cũng lên tiếng cảnh giác những cửa hàng, đặc biệt là những cửa hàng có nhân viên là nữ, phải cẩn thận, thận trọng trước những chiêu trò trộm cắp, lừa đảo tinh vi như trên.

Theo Thục Hạnh (Thời Đại)